1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

International Champions Cup 2013

Chelsea đánh bại đội bóng cũ của Mourinho để vào bán kết

(Dân trí) - Oscar mở tỷ số bằng một cú dứt điểm đẹp mắt, Hazard sút phạt đền thành công. Đó là 2 tình huống ghi bàn của Chelsea vào lưới Inter qua đó đội bóng của xứ sương mùa đã có được chiến thắng 2-0 trong trận ra quân tại International Champions Cup 2013.

 

Trong trận ra quân của Chelsea tại Champions Cup, Mỹ, đội bóng của Mourinho đã hoàn toàn áp đảo và có chiến thắng 2-0 trước Inter. Một chiến thắng xứng đáng cho Chelsea trước đội bóng cũ của “người đặc biệt” khi mà họ kiểm soát thế trận tốt hơn và cũng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước cầu môn hơn đối thủ.

 
Oscar đã ghi bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp
Oscar đã ghi bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp
 

Với chiến thắng này, Chelsea của Mourinho vẫn chưa hề có một trận hòa hay thua nào kể từ vị chiến lược gia người BĐN trở lại dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea đã thắng liền 3 trận tại chuyến du đấu châu Á và giờ là thắng Inter. Thắng trận này, Chelsea đã giành quyền vào bán kết gặp AC Milan tại bán kết.

 

Ngay phút thứ 10, Inter đã tạo được cơ hội gây nguy hiểm đầu tiên. Nhận đường chuyền từ cánh trái trở lại của đồng đội, Guarin thực hiện cú bắt vô lê đẹp mắt ở đầu vòng cấm địa nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Cech chút ít. Một tình huống khá đáng tiếc cho đội bóng đến từ nước Italia, bởi nếu bóng đi trúng khung thành thì sẽ có bàn thắng vì Cech đã đứng nhìn mà không có bất cứ phản ứng nào.

 

Không lâu sau đó, Chelsea đưa ra câu trả lời và họ đã mở được tỷ số. Phút 13, một pha lên bóng nhanh, Moses chuyền bóng cho Oscar ở đầu vòng cấm địa hơi chếch về bên trái. Tiền vệ người Brazil đã xử lý rất khéo léo, anh ngoặt bóng một nhịp rồi đặt lòng đưa bóng vào góc cao khung thành.Cú sút của Oscar quá hoàn hảo nên thủ thành Handanovic dù đã bay hết tầm nhưng vẫn không thể cứu cho Inter khỏi bàn thua.

 
Hazard sút phạt đền thành công
Hazard sút phạt đền thành công
 

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và kịch tính, tốc độ được đẩy lên khá cao với những pha tranh chấp quyết liệt của hai đội. Phút 20, Inter có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với tình huống dứt điểm căng từ cách khung thành chừng gần 30m của Cambiaso. Cú nã đại bác của tiền vệ người Argentina đã bị chặn đứng bởi cú bay người xuất sắc của Cech.

 

Phút 26, Hazard chuyền bóng thuận lợi cho Oscar, nhưng cú lốp bóng lần này của tiền vệ người Brazil đã hơi cao, bóng đi trên xà nang ra ngoài. 3 phút sau Ramires xâm nhập vòng cấm địa rồi ngã. Trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền dù các cầu thủ Inter đã phản đối rất quyết liệt. Trên chấm 11m, Hazard đã đánh lừa được thủ thành Handanovic để nâng tỷ số lên 2-0.

 

Bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Inter đã cố gắng chiếm lĩnh lại thế trận nhưng họ không mấy thành công, Chelsea vẫn là đội nhỉnh hơn chút ít về thời gian cầm bóng cũng như cơ hội. Đến phút 55, Ramires chuyền bóng cho Lukaku trong vòng cấm, các hậu vệ Inter cản phá thiếu chính xác và tiền đạo người Bỉ đã rất nhanh nhẹn để rồi băng xuống dứt điểm ở góc trái. Cú sút của anh vượt qua Handanovic nhưng lại trúng cột dọc bật ra.

 
Chelsea áp đảo Inter hoàn toàn
Chelsea áp đảo Inter hoàn toàn
 

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, phút 55 Terry và Campagnaro lao vào tranh bóng và cầu thủ của Inter đã sử dụng gầm giầy đạp thẳng vào đối thủ. Terry cũng chẳng vừa khi ngã xuống rồi vẫn cố gắng đạp lại vào chân đối phương. Tuy nhiên lỗi này trọng tài đã không tính đến, trong khi Campagnaro đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ hai bên tranh cãi quyết liệt, Cole và Alvarez cũng đã có xô đẩy nhưng không ai phải nhận thẻ.

 

Lợi thế hơn người giúp Chelsea hoàn toàn áp đảo đối thủ. Phút 66, Mata có bóng bên trong vòng cấm địa và căng ngang cho Demba Ba băng xuống. Tuy nhiên một hậu vệ của Inter đã đem bám sát tiền đạo người Senegal nên anh đã không thể thoải mái dứt điểm, bóng đã đi chệch cột dọc ra ngoài. Đến phút 78, Torres thể hiện màn bứt tốc tuyệt vời từ giữa sân, anh vượt qua hai cầu thủ của Inter, nhưng cú sút từ ngoài vòng cấm của anh đã bị Handanovic bắt gọn.

 

3 phút sau, Demba Ba tung ra cú sút rất mạnh từ cách khung thành chừng 30m, một tình huống tương tự cú dứt điểm ở đầu trận của Cambiasso. Bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Inter nên anh đã đẩy ra được. Khả năng phản công của Inter khi đủ người đã yếu, và càng yếu hơn khi thiếu người nên họ đành chấp nhận thất bại.
 
 
Đội hình xuất phát
 
Inter: Handanovic, Jesus, Pereira, Nagatomo, Campagnaro, Ranocchia, Alvarez, Guarin, Cambiasso, Icardi, Palacio.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Oscar, Van Ginkel, Hazard, Moses, Lukaku.

 
Phù Sa