1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea đã nhìn thấy con đường “hồi sinh”

(Dân trí) - Chelsea đã giành chiến thắng đầu tiên dưới triều đại của Guus Hiddink nhưng đó không phải là “sự bộc phát”. Thay vào đó, CLB đã thay đổi và trở về đúng với sự đáng sợ của mình.

1. Sau trận đấu với Chelsea, HLV Alan Pardew của Crystal Palace đã nhắc tới một người, đó là… Jose Mourinho. Ông cảm thấy tiếc cho “Người đặc biệt” bởi thực tế, đội hình Chelsea quá mạnh và chỉ cần họ thể hiện tinh thần chiến đấu, đó là sẽ “cỗ máy” không thể cản nổi (thay vì bê bết như mùa này).

Chelsea đã hồi sinh trong thời gian qua
Chelsea đã hồi sinh trong thời gian qua

 

Cùng chung quan điểm với người đồng nghiệp, HLV Hiddink thẳng thừng tuyên bố: “Tôi chẳng việc gì phải mua sắm cả. Đơn giản, đội bóng sở hữu lực lượng mạnh. Vấn đề duy nhất của Chelsea chỉ là tinh thần thi đấu”.

Hai phát biểu từ hai đầu chiến tuyến đều cho thấy đáp án duy nhất, đó là vấn đề của Chelsea ở mùa này nằm ở tinh thần của toàn đội, chứ không phải chất lượng cầu thủ. Giờ đây, khi “bắt mạch” được vấn đề, Hiddink đã giúp Chelsea thực sự trở lại.

2. Xin nhắc lại, chiến thắng của Chelsea trước Crystal Palace không đơn thuần là “sự bộc phát”. Nếu theo dõi Chelsea dưới triều đại Hiddink, người ta dễ dàng cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt của CLB.

Trước trận đấu với Crystal Palace, người ta đã có cảm tưởng họ “với” rất gần tới chiến thắng trong hai trận đấu với Watford và MU. Đơn cử, ở cuộc chiến với Watford, Chelsea đã thể hiện lối chơi “sáng sủa”. Chỉ có điều thần may mắn đã ngoảnh mặt với họ ở cuộc chiến đó. Cả hai bàn thua của Chelsea đều tới từ những tình huống khá lãng xẹt. Ngoài ra, cũng phải kể tới tình huống Oscar đá phạt đền lên trời. Tương tự ở cuộc chiến với MU, nếu các chân sút Chelsea tận dụng tốt hơn, họ đã có thể chiến thắng (đặc biệt là tình huống của Matic).

Chỉ tới trận đấu tại Selhurst Park, Chelsea mới thực sự vượt qua “chướng ngại” đó và hủy diệt đối thủ. Đó là trận đấu mà The Blues đã thi đấu tốt trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Đặc biệt, rất lâu rồi, người ta mới thấy họ lỳ lợm và bản lĩnh tới vậy. Mặc cho Crystal Palace “điên cuồng”, Chelsea luôn giữ được thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh. Tố chất ấy mới là điều những người hâm mộ The Blues mong đợi. Nó khác hẳn với sự chông chênh dưới thời Mourinho.

 

Hiddink đã thành công bước đầu ở Chelsea
Hiddink đã thành công bước đầu ở Chelsea

 

Nếu theo dõi Chelsea thi đấu trong thời gian qua, có lẽ, HLV Mourinho sẽ phải “tức điên”. Ở đó, Diego Costa bỗng dưng tìm lại cảm giác khi liên tục ghi bàn. Fabregas cũng thi đấu rất hay trong trận đấu với Crystal Palace vừa qua.

Tuy nhiên, người đáng nói nhất là chính Obi Mikel (người gần như bị Mourinho bỏ quên ở giai đoạn 1). Không quá khi nói, tiền vệ người Nigeria mới là nhân tố mang tới sự khác biệt cho Chelsea (chứ không phải Matic hay Fabregas). Kể từ khi vào sân thay Fabregas ở hiệp 2 trận gặp Watford tới nay, Obi Mikel luôn là cá nhân nổi bật nhất của Chelsea.

Có thể ví Obi Mikel như chiếc mỏ neo thực sự ở khu trung tuyến. Ngoài khả năng đánh chặn cực tốt, tiền vệ người Nigeria còn trực tiếp tham gia phân phối bóng. Ở trận đấu với Crystal Palace, cầu thủ này đã thực hiện tới 83 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 95%.

Trả lời phỏng vấn trước báo giới, HLV Hiddink chẳng ngại ngần thừa nhận Obi Mikel chính là nhân tố giúp Chelsea trở lại. Ông nói: “Với Obi Mikel, tôi đã thực sự tìm được sự cân bằng. Đó là sự lựa chọn sáng suốt”.

3. Nếu cứ thi đấu như trận gặp Crystal Palace (với sự điềm tĩnh trong phòng ngự), Chelsea không ngại bất kỳ đối thủ nào. Guus Hiddink đang dần tái hiện là hình ảnh của đội bóng năm 2009.

Chiến lược gia người Hà Lan đã đề cập tới mục tiêu top 4 sau trận đấu với Crystal Palace. Tất nhiên, đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi lúc này, Chelsea đang kém Tottenham tới 13 điểm.

Tuy nhiên, chỉ cần giúp Chelsea “hồi sinh”, coi như Guus Hiddink đã thành công bước đầu. Trên những khán đài Stamford Bridge, những tiếng hô vang “Chelsea, Chelsea, Chelsea” (như trận gặp Watford) sẽ xuất hiện và mang tới niềm tin mới, thay vì sự phản đối vỗ mặt hướng về đội bóng.

H.Long