1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea chính thức sở hữu Pedro

(Dân trí) - Ngày hôm nay, Pedro đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và chính thức trở thành người của Chelsea. Theo xác nhận, đội vô địch Premier League đã phải chi 30 triệu euro để hoàn tất thương vụ này.

Ngày hôm nay, Pedro đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và chính thức trở thành người của Chelsea. Theo xác nhận của hai đội, tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập Stamford Bridge với mức phí 30 triệu euro (27 triệu euro cộng 3 triệu euro dựa theo thành tích).

 

pedro2-9522a
Pedro chính thức tới Chelsea

Phát biểu trên trang chủ của Chelsea, Pedro đã không giấu được niềm hạnh phúc. Anh cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập đội bóng. Tôi vô cùng hào hứng với cuộc phiêu lưu ở Chelsea. Tôi tới đây để giành những danh hiệu. Cảm ơn đội bóng và toàn thể CĐV đã trao cho tôi cơ hội để khoác áo Chelsea”.

Trang chủ của Barcelona cũng đăng tải thông tin về sự ra đi của Pedro. Trong đó có đoạn: “Barcelona và Chelsea đã hoàn tất thương vụ Pedro với mức phí 30 triệu euro, trong đó 3 triệu euro được trả dựa theo thành tích của cầu thủ này. Đội bóng cảm ơn thái độ chuyên nghiệp và những cống hiến của Pedro trong những năm qua. Chúc cho cầu thủ này thành công ở CLB mới”.

Thực tế, sự ra đi của Pedro đã được dự báo trước. Trong bản hợp đồng mới với Barcelona, tiền đạo người Tây Ban Nha đã chủ động xin rút phí giải phóng hợp đồng xuống 30 triệu euro (để được rộng cửa ra đi). Ngay sau khi đoạt siêu cúp châu Âu, Pedro đã lặp lại nguyện vọng rời khỏi Nou Camp.

Tuy nhiên, việc cầu thủ này chuyển tới Chelsea được xem là bất ngờ lớn bởi trong thời gian dài, báo giới đã rộ lên thông tin cầu thủ này chuyển tới MU. Thậm chí, phó Chủ tịch Ed Woodward đã sang tận Barcelona để chốt vụ này. Tuy nhiên, Chelsea đã nhảy vào phút chót và “cướp” thành công Pedro.

Pedro ra mắt đội chính của Barcelona vào năm 2008. Tới nay, cầu thủ này đã ra sân 326 trận cho Los Blaugrana trên mọi đấu trường và ghi được 99 bàn. Pedro đã đoạt 22 danh hiệu trong thời gian khoác áo Barcelona.

H.Long