1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea bị ảnh hưởng ra sao khi vắng Costa và Fabregas?

(Dân trí) - Ai cũng hiểu tầm quan trọng của Diego Costa và Fabregas trong lối chơi của Chelsea nhưng tầm ảnh hưởng của hai cầu thủ này lớn tới mức nào? Những con số thống kê dưới đây sẽ chỉ ra điều đó.

Ngay trước thềm trận đấu với Man City, Chelsea nhận hung tin khi tiền đạo Diego Costa bị treo giò 3 trận sau hành vi bạo lực ở trận bán kết lượt về Capital One Cup với Liverpool. Trước đó, họ đã mất Fabregas vì chấn thương. Điều đó đồng nghĩa rằng, The Blues sẽ lần đầu ra sân mà không có cả hai cầu thủ này.

Không có Fabregas, Diego Costa là tổn thất lớn với Chelsea

Không có Fabregas, Diego Costa là tổn thất lớn với Chelsea


Đó thực sự là tổn thất quá lớn với Chelsea. Mặc dù đây mới là mùa giải đầu tiên Fabregas và Diego Costa sát cánh cùng nhau nhưng họ đã cho thấy sự ăn ý tuyệt vời. Điều đó giúp cả hai đều dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới và kiến tạo.

Tới thời điểm này, Diego Costa đã đặt dấu giày vào 19 bàn thắng (17 bàn, 2 kiến tạo), chiếm 37% tổng số bàn của Chelsea. Trong khi đó, con số đó của Fabregas là 17 (2 bàn, 15 kiến tạo), chiếm 33%.
 
Ở mùa này, mặc dù Chelsea bất bại trong những trận đấu mà Diego Costa hoặc Fabregas vắng mặt nhưng những con số chỉ ra rằng, sự có mặt của họ vẫn mang hiệu quả hơn hẳn. Tỷ lệ thắng của Chelsea trong những lần Diego Costa không thi đấu là 66,7% (thắng 2, hòa 1). Con số đó khi anh ra sân là 73,7%. Tương tự, vắng Diego Costa, Chelsea chỉ ghi được 2 bàn/trận nhưng khi tiền đạo này xuất hiện, con số đó tăng lên 2,4%.

Tìm người thay thế Fabregas không phải là việc dễ dàng

Tìm người thay thế Fabregas không phải là việc dễ dàng


Trong khi đó, Fabregas chỉ vắng mặt 1 trận (trước Hull City) vì án treo giò. Do đó, chẳng thể phán xét được điều gì. Tỷ lệ thắng của Chelsea trong những lần cầu thủ này ra sân là 71,4%. Đội bóng ghi được trung bình 2,3 bàn/trận khi Fabregas đóng vai trò nhạc trưởng.

Tiền vệ người Tây Ban Nha thực sự cầm trịch tuyến giữa của Chelsea. Thống kê cho thấy, cầu thủ này đã chạm bóng 2232 lần, cao nhất Premier League mùa này. Hiệu quả đã được thể hiện rõ khi Fabregas đã kiến tạo 67 cơ hội cho đồng đội và trong đó, 15 đường thành bàn (nhiều nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu).

Rõ ràng, việc vắng đi một “kẻ châm ngòi”, một “họng pháo” vô cùng đáng sợ sẽ mang tới rất nhiều thách thức cho HLV Mourinho. Có chi tiết đáng chú ý rằng, Drogba, người thay thế Diego Costa, đã không ghi bàn vào lưới Man City kể từ năm 2007. Trong khi đó, ai có thể đảm nhiệm được vai trò quá lớn của Fabregas đang là dấu hỏi lớn.

H.Long