1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea - Bayern Munich: Thách thức lớn với The Blues

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà nhưng Chelsea sẽ đối diện với thách thức lớn khi phải đối đầu với Bayern Munich. Đoàn quân của Lampard non hơn về kinh nghiệm, phong độ thi đấu chưa ổn định bằng đối thủ.

Chelsea vừa kết thúc bốn trận liên tiếp không giành chiến thắng tại Premier League bằng trận thắng 2-1 trước Tottenham vào cuối tuần vừa qua. Đó có thể coi là bước khởi đầu hoàn hảo cho một hành trình vô cùng khó khăn trong một tháng tới của The Blues. 

Chỉ ba ngày sau trận đấu với Tottenham, Chelsea sẽ thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich, tiếp đó họ sẽ làm khách trên sân của Bournemouth, tiếp Liverpool (FA Cup), tiếp Everton, làm khách trên sân của Aston Villa, Bayern Munich và tiếp Man City vào 21/3.  

Chelsea - Bayern Munich: Thách thức lớn với The Blues - 1

Bảy trận đấu trong vòng 26 ngày sẽ khiến thầy trò của Lampard thi đấu liên tục với mật độ trung bình chưa đến 4 ngày/trận. Đó là hành trình sẽ tiêu tốn nhiều sức lực của Chelsea nên người hâm mộ The Blues sẽ thực sự lo lắng khi mà đội bóng họ yêu mến đang không có được lực lượng tốt. 

Sự trở lại của Barkley, Loftus-Cheek và Abraham ở trận đấu cuối tuần vừa qua sẽ là sự bổ sung đáng kể nhân sự cho Chelsea, nhưng rõ ràng việc thiếu vắng những cầu thủ chất lượng như Kante, Hudson-Odoi, Pulisic sẽ khiến sức mạnh đội hình của Chelsea giảm sút đáng kể.

Chelsea - Bayern Munich: Thách thức lớn với The Blues - 2

Đội bóng của Lampard đang đối diện với lịch thi đấu dày đặc

Giroud thi đấu chính thức ở trận gặp Tottenham, anh chơi hay và đóng góng cho Chelsea một bàn thắng. Những gì Giroud thể hiện trong thời gian gần đây cho thấy Chelsea đã may mắn giữ lại tuyển thủ người Pháp sau kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua và anh xứng đáng được trao cơ hội ra sân nhiều hơn. 

Tuy nhiên, rất có thể Lampard sẽ tiếp tục tin dùng cậu học trò cưng Abraham ở đội hình ra sân chính thức. Cầu thủ người Anh mới trở lại sau chấn thương, anh thi đấu nhạt nhòa trong những phút được tung vào sân thay Giroud, thậm chí bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ghi bàn với cú đệm bóng quá hiền nên bị Lloris cản phá. 

Chelsea - Bayern Munich: Thách thức lớn với The Blues - 3

Giroud đang có phong độ tốt nhưng Lampard vẫn ưu tiên chọn Abraham

Với việc phải thi đấu trên sân nhà trước, Chelsea cần giành được lợi thế, họ cần ghi bàn và hạn chế tối đa số bàn thua. Bayern Munich cũng đang không có được phong độ tốt, đội bóng của nước Đức để thua 7 bàn trong 5 trận gần nhất ở mọi mặt trận.

Mặc dù hàng thủ của Bayern Munich đang khá bấp bênh, giống Chelsea nhưng hàng công của “Hùm xám” lại rất khủng, chính vì thế từ sau trận thua B.Monchengladbach vào 7/12, Bayern Munich đã trải qua 10 trận bất bại, thắng tới 9 trận tại Bundesliga, họ hiện đang dẫn đầu bảng giải đấu này với 49 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với RB Leipzig.

Ngoại trừ trận hòa không bàn thắng với  RB Leipzig, trong 7 trận gần nhất, Bayern Munich đều ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới đối phương. Sức mạnh khủng trên hàng công của đối thủ sẽ khiến Chelsea phải lo lắng, bởi hàng thủ của họ vốn dĩ không mạnh, Stamford Bridge cũng không phải điểm tựa tốt cho Chelsea trong khoảng thời gian gần đây. 

Chelsea - Bayern Munich: Thách thức lớn với The Blues - 4

Bayern Munich đang dần ổn định dưới sự dẫn dắt của Hans Flick 

Vị thế của HLV Hans Flick cũng tốt hơn sau khi chiến lược gia người Đức đưa “Hùm xám” trở lại ngôi đầu bảng Bundesliga, giờ đây ông có thể đặt dấu ấn đậm hơn nữa khi Bayern Munich thi đấu ở đấu trường châu Âu,. Đội khách ó lực lượng tốt, hai cầu thủ sẽ vắng mặt do chấn thương là Martinez và Pulisic cũng không khiến Hans Flick cảm thấy khó khăn vì trong tay ông có nhiều phương án thay thế.

Với việc đang sở hữu hàng công tốt hơn hàng thủ, cơ hội để một trận cầu hấp dẫn, nhiều bàn thắng tại Stamford Bridge hoàn toàn có thể diễn ra. Sức mạnh non trẻ của Chelsea vẫn còn chút kém hơn so với dàn cầu thủ kinh nghiệm của “Hùm xám”, vì vậy cửa chiến thắng của đội chủ nhà cũng thấp hơn một chút so với đối thủ. 

Đội hình ra sân dự kiến

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Willian, Mount; Abraham

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Alaba, Hernandez; Odriozola, Tolisso, Thiago, Davies; Coutinho, Gnabry; Lewandowski

Phù Sa