1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 2-0 Bournemouth: Chiến công của Pedro và Hazard

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Hazard và Pedro, Chelsea đã có chiến thắng thứ tư liên tiếp ở Premier League. Đoàn quân của Sarri tiếp tục có được vị trí nhì bảng sau Liverpool, bằng điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Trên sân nhà, Chelsea gặp chút khó khăn khi tiếp đón Bournemouth. Đoàn quân của Sarri đã bế tắc trong khoảng thời gian khá dài, mãi tới phút Pedro mới giúp The Blues khai thông bế tắc. Và tới phút 85, Hazard ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Chiến thắng của Chelsea hoàn toàn xứng đáng, đội chủ nhà đã chơi ép sân hoàn toàn trong trận đấu này, họ kiểm soát bóng tới 73% thời gian, tung ra tới 24 lần dứt điểm. Tuy nhiên, điểm yếu ở sự hiệu quả trong tấn công của Chelsea vẫn bộc lộ rõ, thể hiện qua con số chỉ 6 lần dứt điểm trúng cầu môn. Sự phản kháng của Bournemouth không lớn, họ chỉ có 8 lần dứt điểm, 1 lần bóng trúng khung gỗ bên phía Chelsea.

Huấn luyện viên Sarri rất chính xác trong cách điều chỉnh nhân sự ở trận đấu này. Sau khi trải qua 2/3 thời gian thi đấu bế tắc không ghi được bàn thắng, ông tung Girroud và Pedro vào thay Morata, Willian. Hơn 10 phút sau khi vào sân, bộ đôi cầu thủ này đã phối hợp với nhau để tạo ra bàn thắng mang tính bước ngoặt của trận đấu.

Với chiến thăng trước Bournemouth, Chelsea toàn thắng bốn trận từ đầu mùa. Giờ đây rõ ràng những nghi ngờ về khả năng cầm quân của Sarri đang dần tan biến, chiến lược gia người Italia đang chứng tỏ rằng ông đủ sức mang lại sự ổn định cho Chelsea, bất chấp việc chỉ vừa mới tới đội bóng này được vài tháng. Chelsea giờ đang có 12 điểm, đứng thứ hai, họ chỉ kém đội đầu bảng Liverpool về hiệu số bàn thắng bại.


Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Chelsea với bàn thắng mở tỉ số

Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Chelsea với bàn thắng mở tỉ số

Tiếp Bournemouth trên sân nhà, Chelsea tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3 với bộ ba tấn công Morata, Willians và Hazard. Với lợi thế sân nhà, Chelsea chủ động chơi tấn công gây sức ép, tuy nhiên các chân sút của Chelsea không mấy lần gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Begovic trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất.

Cơ hội đáng kể nhất của Chelsea là tình huống Hazard nhả bóng cho Alonso băng lên dứt điểm ở trung lộ ngay trước vòng cấm địa. Hậu vệ người Tây Ban Nha sút bóng trúng cột dọc trái bật ra. Về phần Bournemouth, đội bóng này không phải thiếu cơ hội để phản công, nhưng họ thường xử lý kém trong những tình huống quyết định nên cũng không thể ghi bàn.


Morata (giữa) vẫn thi đấu rất bế tắc

Morata (giữa) vẫn thi đấu rất bế tắc

Bắt đầu vào hiệp hai, Chelsea gia tăng sức ép tấn công song hiệu quả không thay đổi. Nhận thấy sự bế tắc của học trò, Sarri quyết định tung hai con bài chiến lược Pedro và Giroud vào sân làm mới hàng công. Phút 72, Pedro và Giroud phối hợp ăn ý ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo người Tây Ban Nha nhận bóng rồi dứt điểm gọn gàng vào góc trái hạ gục Begovic mở tỉ số.

Bị thủng lưới Bournemouth bắt buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Chelsea cũng sẵn sàng để đối thủ dâng cao và chơi phòng thủ phản công. Phút 85, từ tình huống tấn công khá sắc của Chelsea, Alonso đã dâng cao di chuyển vào trung lộ, anh phối hợp với Hazard và cho tiền đạo người Bỉ có bóng ở bên trái trong vòng cấm địa. Một cú sút chìm uy lực khiến Begovic đổ người không kịp đã giúp Hazard ghi tên vào bảng tỉ số.

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga 6; Azpilicueta 6.5, Rudiger 5.5, Luiz 5.5, Alonso 7; Kante 7.5, Jorginho 6.5, Kovacic 7 (Loftus-Cheek 79); Willian 6 (Pedro 65, 7), Morata 5.5 (Giroud 61, 7), Hazard 7.5

Bournemouth (3-4-3): Begovic 7; Francis 6, S. Cook 6.5, Ake 6.5; A. Smith 6 (Ibe 80), Gosling 6.5, Lerma 6.5 (L. Cook 87), Rico 7; King 7 (Mousset 80), Wilson 6, Fraser 6

Chelsea 2-0 Bournemouth: Chiến công của Pedro và Hazard - 3

Hạo Minh