1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea 0-0 Arsenal: Bế tắc đến tận cùng

(Dân trí) - Mặc dù có khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng cả Arsenal và Chelsea đều không thể ghi bàn thắng trong trận đấu lượt đi bán kết League Cup. Như vậy, tấm vé đi tiếp sẽ được quyết định bởi trận đấu lượt về diễn ra tại Emirates sau hai tuần nữa

Arsenal làm khách trên sân của Chelsea với sự sứt mẻ đội hình nghiêm trọng. Thậm chí, so với trận đấu gặp nhau vào tuần trước, trận đấu này Arsenal còn yếu hơn khi thiếu vắng Ozil và Sanchez. Một người vắng mặt do chấn thương, một người vẫn chưa thực sự sung sức nên chỉ bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Ngoài ra Arsenal còn không có sự chỉ đạo trực tiếp của Wenger khi chiến lược gia người Pháp tiếp tục bị treo quyền chỉ đạo.

Với lợi thế sân nhà, lại xuất phát với lực lượng tốt nhất cho nên Chelsea tấn công mạch lạc hơn hẳn Arsenal. Đáng tiếc các chân sút của đội chủ nhà lại không biết chắt chiu cơ hội để ghi bàn. Tính tổng cộng trận đấu này, The Blues tung ra tới 21 lần dứt điểm, song chỉ sáu lần bóng trúng vào khung gỗ. Bên phía Arsenal chỉ có được tám pha dứt điểm, ba lần bóng trúng cầu môn.

Những cơ hội ghi bàn lần lượt bị các chân sút hai bên bỏ lỡ, trong đó Chelsea bở lỡ nhiều hơn vì thế trận derby London đã kết thúc mà không có bàn thắng. Như vậy đây là trận đấu thứ tư liên tiếp giữa hai đội ở mùa giải năm nay kết thúc hòa sau 90 phút. Việc không có đội bóng nào giành chiến thắng sẽ đẩy việc quyết định cho tấm vé đi tiếp vào chung kết League Cup vào trận lượt về.

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra tại Emirates sau hai tuần nữa, về lý thuyết Arsenal đang giành chút lợi thế khi có được một kết quả hòa trên sân khách nên họ "chỉ cần" thắng ở sân nhà là sẽ vào chung kết. Tuy nhiên, sẽ là bất lợi cho Arsenal nếu họ lại hòa có tỉ số trên sân nhà, bởi League Cup sẽ áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách sau 120 phút thi đấu (không phải 90 phút), như thế việc không thể ghi bàn trên sân khách lại trở thành bất lợi cho Arsenal.


Drinkwater (trái) tranh bóng với cầu thủ của Arsenal

Drinkwater (trái) tranh bóng với cầu thủ của Arsenal

Arsenal khởi đầu tại Stamford Bridge rất tự tin, họ giành phần kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng lại triển khai tấn công không mạch lạc. Đội chủ nhà kiểm soát bóng ít hơn, ngược lại họ triển khai tấn công rất sắc nét nên dễ dàng tiếp cận khung thành của Ospina. Phút 24, Moses đi bóng từ bên phải tiến vào trong rồi dứt điểm căng nhằm vào góc gần, Ospina khá khó khăn mới có thể bắt gọn trái bóng.

Ba phút sau, vẫn là cầu thủ người Nigeria với những đường bóng đầy mạnh mẽ. Sau khi vượt qua Maitland-Niles, Moses xâm nhập vào trong vòng cấm địa, nhưng căng bóng không thành công. Và bất ngờ cầu thủ này tung ra cú dứt điểm bồi hướng vào góc gần, bóng dội cột dọc bật ra.

Trước khi hết giờ, Fabregas lao xuống đánh đầu ở cách khung thành chừng 5m, bóng đi nhẹ nên Opsina kịp thời bắt gọn. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, sức ép của Chelsea không liên tục nên không thể khiến hàng thủ của Arsenal sụp đổ. Dường như Conte cũng nhận ra điều đó nên thúc giục học trò chơi tấn công mạnh mẽ hơn ngay từ khi bước vào hiệp hai.

Phút 47, Christensen lao vào đánh đầu ở gần phía cột dọc phải sau cú đánh đầu của đồng đội. Đáng tiếc, hậu vệ này lại đưa bóng đi vọt xà ở cự ly gần. Một cơ hội rất rõ ràng để Chelsea có thể mở tỉ số, song Christensen lại không thể tận dụng thành công.


Iwobi vô kỉ luật, song thiếu người nên Wenger vẫn buộc lòng phải sử dụng cầu thủ này cho trận derby thành London

Iwobi vô kỉ luật, song thiếu người nên Wenger vẫn buộc lòng phải sử dụng cầu thủ này cho trận derby thành London

Những pha phản công của Arsenal không dễ lại dấu ấn nào đặc biệt, họ tập trung nhiều hơn ở mặt trận phòng thủ và các đợt lên bóng của đội khách thường gãy từ rất sớm. Tấn công bế tắc song Wenger cũng chẳng có ý định điều chỉnh bởi trên băng ghế dự bị của Arsenal còn ít gương mặt tấn công xuất sắc. Phút 57, Arsenal chịu tổn thất lớn khi Wilshere dính chấn thương rời sân. 9 phút sau, Wenger cũng đưa Sanchez vào thay Lacazette, cầu thủ mất hút từ đầu.

Sức ép của Chelsea khá lớn, đáng tiếc sự chắt chiu của các cầu thủ chủ nhà là con số không. Phút 67, lại là Christensen bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu cách khung thành chưa đầy 5m, lần này Ospina băng ra không chính xác để lại khung thành trống, đáng tiếc hậu vệ của Chelsea lại đưa bóng ra ngoài. Những sự điều chỉnh của Conte cũng không ấn tượng khi mà chiến lược gia người Italia chuyển đội hình từ 3-5-2 sang 3-4-3 từ phút 68 bằng việc đưa Willian vào thay Drinkwater.

Dấu ấn duy nhất của Willian là tình huống dứt điểm từ xa nhắm vào góc phải cầu môn. Bóng đi không quá mạnh và Ospina dễ dàng tung người bắt gọn. Sự nhạt nhòa trong khâu dứt điểm của hai đội đã khiến trận đấu này kết thúc mà không có bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois 6; Azpilicueta 6, Christensen 6, Rudiger 6.5; Moses 6.5, Kante 7, Fabregas 7, Drinkwater 6 (Willian 68, 6), Alonso 6.5; Hazard 7.5 (Bakayoko 84), Morata 6.5 (Batshuayi 87)

Arsenal: Ospina 6; Chambers 6, Mustafi 6.5, Holding 6; Wilshere 7 (Elneny 57, 6), Xhaka 5.5; Bellerin 6, Maitland-Niles 5.5; Iwobi 5.5, Welbeck 7; Lacazette 5.5 (Sanchez 66, 6)

Phù Sa