1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấn thương ở đội tuyển U23 Việt Nam: Họa vô đơn chí với HLV Miura

(Dân trí) - HLV Miura gần như sẽ không còn tiếp tục công việc ở các đội tuyển vào tháng 4 năm sau. Điều đáng tiếc với vị HLV người Nhật còn nằm ở chỗ ở giải đấu mà ông muốn chia tay đẹp với đội tuyển U23 Việt Nam, ông cũng không thể có được lực lượng tốt nhất.

Đã có thêm trường hợp rời đội tuyển bất đắc dĩ tiếp theo, khi Hồ Ngọc Thắng bị chấn thương và được xác định là không thể tiếp tục cùng đội bóng của HLV Miura đến Qatar dự VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới đây.

Đấy là ca chấn thương nặng thứ 2, sau chấn thương của Huy Toàn. Vắng 2 cầu thủ ấy, đoàn quân của vị HLV người Nhật xem như “gãy” luôn đôi cánh. Đấy cũng là 2 cầu thủ được HLV Miura đặt rất nhiều kỳ vọng cho chiến dịch VCK U23 châu Á, sau khi đã chơi rất ổn định từ vòng loại giải đấu vừa nêu, cho đến SEA Games 2015.

 

Khó khăn đang bủa vây HLV Miura
Khó khăn đang bủa vây HLV Miura

 

Với Huy Toàn, đó là một trong những tiền vệ hay nhất dưới thời các đội tuyển do HLV Miura huấn luyện. Xét về khả năng gây bùng nổ, Huy Toàn cũng là một trong những cầu thủ tốt nhất, khi anh thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng, giúp cho các đội tuyển của HLV Miura thoát khỏi những tình thế khó khăn nhất.

Thực tế là nếu không có bàn thắng của chính Huy Toàn vào lưới U23 Malaysia ở vòng loại hồi tháng 3 năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam có thể đã không thể đến được VCK sau đây khoảng 1 tháng. Thành ra, việc Huy Toàn chấn thương là mất mát quá lớn đối với HLV Miura.

Tương tự như thế là trường hợp của Ngọc Thắng, người được xem là phát hiện lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2014. Ngoài khả năng cá nhân đã được kiểm chứng, Ngọc Thắng còn thể hiện sự ăn ý với Huy Toàn. Thế nên, khi cần, bộ đôi tiền vệ này có thể đảo cánh cho nhau, tạo nên đột biến trong lối chơi của U23 Việt Nam.

Giờ thì HLV Miura đã mất luôn “đôi cánh” của mình, và ông buộc phải xây dựng một hàng tiền vệ gần như mới hoàn toàn. Đấy có thể cũng là bài toán khó giải đối với vị HLV người Nhật.

Nên nhớ, trước đó, HLV Miura cũng đã không thể gọi trung vệ Quế Ngọc Hải lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam, do Ngọc Hải đang chịu án kỷ luật từ phía VFF.

Vắng đến 3 vị trí chủ chốt trong đội hình, trong khi tâm lý từ thầy tới trò không thể nói là không bị ảnh hưởng, sau những phát biểu có liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam từ phía người có trách nhiệm trong thời gian vừa rồi, HLV Miura nói riêng và đội tuyển U23 Việt Nam nói chung đang thật sự gặp khó.

Có vẻ như giải đấu chia tay đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Miura đang đầy trắc trở, và ngày chia tay của ông thầy người Nhật đang đứng trước nguy cơ không đẹp như ngày mới đến, bởi có quá nhiều trở lực, cả khách quan lẫn chủ quan đang bủa vây lấy vị HLV trưởng của các đội tuyển quốc gia.

Kim Điền

 

Chấn thương ở đội tuyển U23 Việt Nam: Họa vô đơn chí với HLV Miura - 2