1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm đội hình MU: Duy nhất De Gea chói sáng

(Dân trí) - MU vừa thua 0-2 trên sân của Liverpool. Nhìn lại màn trình diễn của 14 cầu thủ được Van Gaal sử dụng cho trận đấu này (11 cầu thủ ra sân, 3 người vào sân từ băng ghế dự bị) thì chỉ có duy nhất thủ thành De Gea chơi tốt.

De Gea (9): Thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu rất tuyệt vời trong ngày hôm nay, không khó để khẳng định De Gea chơi hay nhất trận đấu vừa diễn ra ở Anfield. Tài năng của anh đã cứu cho MU rất nhiều bàn thua trông thấy trước các tình huống dứt điểm của các chân sút bên phía đội chủ nhà.


De Gea (trái) tỏa sáng dù MU thất bại

De Gea (trái) tỏa sáng dù MU thất bại

Varela (6): Áp lực lớn tại sân chơi châu Âu khiến hậu vệ người Uruguay mất hút trong việc hỗ trợ tấn công. Varela thực sự vất vả trong việc đeo bám Coutinho, cầu thủ rất linh hoạt, cộng thêm Alberto Moreno thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Dẫu Varela chơi chưa hay nhưng cũng tròn vai, ít nhất trong phòng thủ.

Smalling (5): Một trận đấu khá tồi của trung vệ người Anh. Smalling trực tiếp mắc một vài sai lầm để cho đối phương có cơ hội ghi bàn ngon ăn, anh phải cảm thấy may mắn khi phía sau lưng là De Gea, người giúp anh sửa sai không dưới một lần trong trận đấu này.

Blind (6): Blind đã thi đấu tròn vai, bình tĩnh khi đá cặp trung vệ cùng Smalling. Sự bình tĩnh của hậu vệ người Hà Lan giúp hàng thủ MU bớt mong manh hơn, đặc biệt trong ngày người đá cặp cùng anh không có cảm giác bóng tốt nhất.

Rojo (5): Một trận đấu nhạt nhòa của hậu vệ người Argentina, không lên hỗ trợ tấn công đã đành, anh còn thường xuyên không đảm bảo được vị trí. Cánh trái của MU thường xuyên bị Liverpool khoét sâu ở trận đấu này, đó là nơi khởi nguồn của cả hai bàn thắng cho đội chủ nhà.

Fellaini (5): Một trận đấu khá mờ nhạt của tiền vệ người Bỉ tại Anfield. Chẳng mấy ai nhận ra sự có mặt của tiền vệ người Bỉ ở trên sân, anh còn phải nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Coutinho ở phút 60.

Fellaini hoàn toàn mờ nhạt trong 90 phút có mặt trên sân
Fellaini hoàn toàn mờ nhạt trong 90 phút có mặt trên sân

Schneiderlin (5): Sang hiệp hai Schneiderlin đã chơi tốt hơn, anh hoạt động năng nổ cho tới khi được rút ra sân ở phút 79. Tuy nhiên, trong hiệp thi đấu thứ nhất, tiền vệ người gần như bị ngợp, anh thường xuyên không đảm bảo được vị trí và để đối phương thực hiện tấn công trung lộ dễ dàng.

Depay (5): Không có gì ấn tượng. Tiền đạo người Hà Lan còn mắc lỗi khiến cho MU phải nhận quả phạt đền ở phút 20 sau khi anh phạm lỗi với Clyne. Một tình huống phạm lỗi khá ngây thơ của Depay, có lẽ anh quên mất đang lùi về hỗ trợ phòng thủ.

Mata (6): Mata không có nhiều đất diễn trong 79 phút có mặt trên sân. Cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn cho thấy khả năng điều phối tốt mỗi khi có cơ hội. Có lẽ, Van Gaal nên tập trung lối chơi của MU xoay quanh Mata nhiều hơn.

Martial (5): Đây không phải trận đấu dành cho Martial, tốc độ trận đấu dường như quá nhanh với tiền đạo trẻ người Pháp khiến anh không thể theo kịp. Suốt cả trận, Martial không tạo được một pha bóng ấn tượng.

Rashford (5): Van Gaal tiếp tục đẩy tiền đạo trẻ Rashford sang cánh phải, tuy nhiên ông sớm nhận ra đó là sai lầm. Varela và Rashford đã khiến cánh phải của MU hoàn toàn tê liệt trong suốt 45 phút đầu tiên, Rashford cũng phải nhận một thẻ vàng. Sau hiệp một, Van Gaal đã quyết định rút tiền đạo này ra sân để tung Carrick vào.


Rashford (trái) thi đấu mờ nhạt khi bị đẩy sang bên phải

Rashford (trái) thi đấu mờ nhạt khi bị đẩy sang bên phải

Carrick (5 - thay Rashford, 46’): Tiền vệ người Anh không thể hiện được phẩm chất của một cầu thủ giàu kinh nghiệm để thúc giục các đồng đội tiến lến. Carrick còn mắc sai lầm nghiêm trọng khi đỡ bóng bật ra dẫn tới bàn thua thứ hai của “Quỷ đỏ”. Có lẽ, với phong độ đang thể hiện, có lẽ tiền vệ người Anh nên giải nghệ hoặc chuyển tới một đội bóng tầm thấp hơn để thi đấu sau mùa giải năm nay.

Herrera (5 - thay Mata 79’): Thời gian còn quá ngắn, trong khi đội hình của MU đã chệch choạc khiến Herrera chẳng thể làm gì.

Schweinsteiger (5 - thay Schneiderlin, 79’): Tiền vệ người Đức cũng chỉ vào sân ở những phút cuối. MU đã bị dẫn tới hai bàn nên Schweinsteiger cùng Herrera không thể giúp một tập thể đã rệu rã có thể hồi sinh.

* Trong () là điểm đánh giá mức độ thi đấu của cầu thủ theo thang điểm 10.

Vĩ Giang