1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Lào giận dữ sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam

Hạo Minh

(Dân trí) - Đội tuyển Lào thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận đầu tiên của bảng B AFF Cup 2020. Thất bại khiến đa phần cổ động viên Lào cảm thấy thất vọng.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục đội tuyển Lào với tỷ số 2-0. Công Phượng và Văn Đức  ghi bàn mang về ba điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo. 

Nhận xét về trận đấu, cổ động viên Philakone Homesombath cho biết: "Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, Billy đã được trao cơ hội nhưng tiếc không thể ghi bàn". Billy có tình huống đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh trong hiệp hai, song không thể thắng được chốt chặn cuối cùng của tuyển Việt Nam.

Cổ động viên Lào giận dữ sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam - 1

Billy Ketkeophomphone trong vòng vây của các cầu thủ Việt Nam (Ảnh: AP).

Nhận xét về lối chơi của tuyển Lào, cổ động viên Chitta Intavong cho biết: "Tuyển Lào chẳng mấy khi cầm được bóng". Trước AFF Cup, các cầu thủ Lào đã tuyên bố muốn chia điểm với Việt Nam, tuy nhiên thực tế cho thấy khoảng cách trình độ giữa hai đội vẫn còn cách xa.

Cổ động viên Vinly Borliboun không hài lòng với lối đá của đội nhà: "Thi đấu thì sợ sệt, còn không đẩy được trái bóng lên phía trên. Billy sẽ suy nghĩ trong đầu rằng anh ta phải làm gì ở đây".

Cổ động viên Khamlangsy BM chỉ trích hệ thống phòng thủ số đông của tuyển Lào bằng một câu hỏi: "Đây là một hệ thống chiến thuật tuyệt vời à?"

Tài khoản Ksp KhounNakone nhận xét: "Trận đấu chán ngắt của tuyển Lào. Trận đấu hoàn toàn phụ thuộc vào trái bóng trong chân Việt Nam. Lào không có bóng, không có bàn thắng và đương nhiên không có điểm số".

Cổ động viên Phet Thipphaphone lại cho rằng cầu thủ Lào đã nỗ lực, song huấn luyện viên Vengadasalam Selvaraj lại không đưa ra được đấu pháp tốt: "Thay đổi tất cả để tốt hơn, cầu thủ đá hay nhưng chiến thuật lại không tốt. Tuyển Lào đá được như này thì cần gì thuê nước ngoài. Tốt nhất nên sử dụng huấn luyện viên trong nước cho đỡ tốn tiền". 

Thất bại trước Việt Nam khiến nhiều cổ động viên Lào trút giận lên huấn luyện viên Selvaraj. Cổ động viên Long Phoutthasin nhận xét: "Solskjaer đã bị sa thải (CLB Man Utd, Anh), tới khi nào Selvaraj bị sa thải đây?"

Tài khoản Abody Ptv cho biết: "Chất lượng cầu thủ của chúng ta không thua kém các nước khác, nhưng chiến thuật của lại không tương xứng. Trận đấu diễn ra một chiều. Nếu Lào không thể thắng, ít nhất cầu thủ hãy chiến đấu xứng đáng với đội tuyển".

Tài khoản K'Koungnang Crow Black Sky nhận xét: "Tôi quá chán với cách cầm quân của vị huấn luyện viên người Singapore. Hi vọng ông ấy sớm bị sa thải".

Thống kê cho thấy Việt Nam kiểm soát bóng tới 77%, tung ra 23 lần dứt điểm về phía Lào. Trong khi đó, đội tuyển Lào chỉ có vỏn vẹn bốn lần dứt điểm. Cổ động viên Tamon Vorlavong bức xúc với cách cầm quân của ông Selvaraj: "Tôi không thích cách dùng người của huấn luyện viên Selvaraj. Như thể đưa vào một đội hình để cho các cầu thủ Việt Nam tập sút".

Cổ động viên Lào giận dữ sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn trước Lào (Ảnh: AP).

Tuyển Lào đã trải qua 9 liên tiếp của tuyển Lào trước Việt Nam ở AFF Cup và SEA Games, vậy nên thất bại thứ 10 không phải bất ngờ với nhiều người.  Tài khoản TK KT nhận xét: "Không có gì lạ khi thua đã trở thành điều bình thường".

Cổ động viên Sython Chalernsouk chia sẻ: "Tôi biết là chúng đã thua, nhưng đội của chúng ta không nhỏ bé hơn bất kỳ đội nào ở châu Á. Hầu hết các cổ động viên đều không muốn thấy đội mình thua trận. Dù sao cũng chúc mừng tất cả những người đã thi đấu. Rất ngạc nhiên khi Billy bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, tính ra đẳng cấp của Lào cũng được nâng cấp".

Cổ động viên Lào giận dữ sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020