1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Đông Nam Á: "Tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ vào bán kết"

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào ở lượt đầu của vòng bảng AFF Cup 2020, nhiều cổ động viên Đông Nam Á ca ngợi màn trình diễn của đoàn quân HLV Park.

Tối qua (6/12), đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2020 bằng trận đấu với Lào. Kết quả tuyển Việt Nam thắng 2-0 với các bàn thắng của Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức. 

Dù tuyển Việt Nam không tạo nên một chiến thắng đậm, song các cổ động viên ở khu vực Đông Nam Á thông qua những nhận xét trên trang facebook AFF Cup, đều cho rằng tuyển Việt Nam đã chơi tốt và có một kết quả tốt ở lượt đầu ra quân.

Cổ động viên Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ vào bán kết - 1

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) thể hiện sức mạnh vượt trội trước Lào.

Cổ động viên Do Nalukhot của Lào cho rằng chiến thắng của Việt Nam hoàn toàn xứng đáng: "Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu tốt". Cổ động viên Depresso Espesso từ Thái Lan cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt: "Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt".

Tài khoản Reach từ Lào chia sẻ: "Lào thi đấu như vậy đã là tốt lắm rồi". Cổ động viên Luis Jonh Regente của Philippines cho biết: "Lào không ép Việt Nam, đó là lý do tại sao họ có nhiều cơ hội hơn và không thể ghi bàn".

Cổ động viên Nita Socheata của Campuchia chia sẻ: "Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi rất tiếc cho Lào".

Cổ động viên Maenam Sainathee từ Lào chia sẻ: "Đây là một trận đấu hay cho cả hai đội. Tôi hy vọng Việt Nam có thể tiến xa hơn và giành được chiếc cúp một lần nữa, còn đối với đội tuyển Lào, chúng tôi phải trở lại và cải thiện đội hình của mình".

Mới qua một lượt trận, nhưng với sức mạnh được thể hiện bởi Malaysia và Việt Nam trước các đối thủ, cổ động viên Mohamad Azuan Mohd Isa từ Malaysia tin rằng hai đội tuyển sẽ vượt qua vòng bảng: "Việt Nam và Malaysia sẽ giành các vé vào bán kết".

Cổ động viên Prince Dela Roca Rosales từ Philippines cho rằng Việt Nam đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận không tốt ở vòng loại World Cup 2022: "Khởi đầu tốt đẹp cho đội tuyển Việt Nam. Quay trở lại với chiến thắng để tìm sự chắc chắn hơn".

Cổ động viên Muhammad Tarreq Ziad từ Malaysia dành lời khen cho tuyển Lào bởi chỉ để thủng lưới hai bàn: "Đây là kết quả tốt đối với Lào, họ đã giữ được hàng thủ trước cường quốc ASEAN là Việt Nam. Chỉ thủng lưới hai bàn là điều không tồi đối với các cầu thủ thi đấu trận ra quân. Hãy cố gắng hơn ở các trận đấu sau".

Người hâm mộ có tài khoản Ejay Ejay (Yow) từ Philippines lại cho rằng tuyển Lào đã nhát nhát, không dám chơi tấn công trước Việt Nam: "Lào chơi tốt nhưng không hiểu sao tôi  lại có cảm giác như họ không có ý chí chiến thắng trong trận đấu. Lào chỉ phòng thủ cả trận và cứ lãng phí thời gian như thể họ là đội dẫn trước thế trận.

Đội Lào đang thua 0-2 và các cầu thủ đang chơi chậm rãi mà không có cảm giác vội vàng gì cả. Thủ môn thực hiện các cú phát bóng thường hướng ra biên. Lào lãng phí thời gian và thi đấu như không muốn thách thức Việt Nam chút nào".

Cổ động viên Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ vào bán kết - 2

Billy (số 21) chơi tốt dù anh không được cung cấp nhiều bóng.

Tondy Rahman Harahap ấn tượng với cầu thủ trở về từ Pháp của tuyển Lào: "Tôi cảm thấy tiếc cho cầu thủ số 21 Lào, Billy, anh ấy như thể một mình chiến đấu cùng 10 người vô hình trên sân".

Cổ động viên Hishamudin Abdul Rahman của Malaysia cũng tiếc cho Billy, cầu thủ số 21 của Lào đã có cơ hội tốt nhưng không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam: "Billy có một màn trình diễn tốt, một cầu thủ chất lượng cao, nhưng không may mắn".

Cổ động viên Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ vào bán kết - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020