1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Trung Quốc bị phạt nặng vì… chê đội nhà sau trận thua U22 Việt Nam

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã phạt nặng cầu thủ Guo Tianyu vì lên tiếng chê bai đội nhà sau thất bại trước U22 Việt Nam.

Theo nguồn tin từ tờ Sina (Trung Quốc), Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định cấm thi đấu với cầu thủ Guo Tianyu trong vòng 6 tháng ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc cũng như các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ Trung Quốc bị phạt nặng vì… chê đội nhà sau trận thua U22 Việt Nam - 1

Guo Tianyu nhận án phạt cực nặng từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc

Nguyên nhân bởi tiền đạo 20 tuổi đã vô kỷ luật và có những bình luận không hay về đội nhà sau thất bại trước U22 Việt Nam.

Thông báo của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc có đoạn: “Vào ngày 8/9/2019, trong trận đấu giao hữu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam tại sân vận động Vũ Hán, cầu thủ Guo Tianyu đã không có mặt trên sân và tự do lẻn vào khu vực cổ động viên.

Ý thức của anh ta về đội bóng là rất kém. Bên cạnh đó, anh ta còn có những lời bình luận không phù hợp, làm ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của đội U22 Trung Quốc”.

Việc bị treo giò 6 tháng ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của Guo Tianyu. Bởi lẽ, những cầu thủ trẻ như Guo Tianyu rất cần thi đấu để cọ sát. Việc phải ngồi ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phong độ và sự phát triển của Guo Tianyu.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng quyết định sa thải HLV Guus Hiddink sau thất bại trước U22 Việt Nam.

H.Long