1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ trẻ tái hiện tuyệt phẩm “bàn tay của Chúa”

(Dân trí) - Tại World Cup 1986, huyền thoại Diego Maradona đã dùng tay ghi bàn vào lưới tuyển Anh. Sau này rất nhiều cầu thủ đã “cố gắng” tái hiện bàn thắng được mệnh danh là “bàn tay của Chúa”, và mới đây một cầu thủ trẻ của Newcastle đã tái hiện thành công.


 
Tại tứ kết World Cup 1986, Diego Maradona đã dùng tay để đưa bóng vượt qua tầm với Peter Shilton để đi vào lưới tuyển Anh. Các trọng tài đã mắc sai lầm không công nhận bàn thắng này (tuyển Anh bị Argentina loại). Tất nhiên những yêu bóng đá đẹp đều lên tiếng phản đối pha làm bàn của huyền thoại người Argentina, bởi nó được thực hiện một cách gian dối.
 
Tuy nhiên vì Maradona đã chơi quá hay ở giải đấu năm đó giúp cho tuyển Argentina đăng quang ngôi vô địch, cho nên thậm chí với nhiều người pha làm bàn của Maradona còn là một tuyệt phẩm và pha làm bàn này được mệnh danh là “bàn tay của chúa”.
 
Pha làm bàn bằng tay của Maradona
Pha làm bàn bằng tay của Maradona
 

Rất nhiều cầu thủ trên thế giới sau này đều đã thử tái hiện lại tuyệt phẩm này, tuy nhiên đa phần họ đều không đánh lừa được trọng tài. Tuy nhiên ở giải đấu FA Cup dành cho các cầu thủ trẻ (U18) của Anh vừa diễn ra, trong trận đấu giữa Newcastle và Chelsea, một cầu thủ trẻ là Olivier Kemen của “Chích chòe” đã thành công trong việc tái hiện pha làm bàn của Maradona (xem clip ở trên)

Bàn thắng của Olivier Kemen giúp U18 Newcaslte gỡ hòa 1-1 trước U18 Chelsea, đáng tiếc rằng đội bóng của Kemen không được may mắn như đội bóng của … Maradona, bởi sau đó U18 Chelsea đã giành chiến thắng 2-1.
 
Một trong các cầu thủ nổi tiếng tái hiện pha làm bàn của Maradona là Messi, cầu thủ đang khoác áo Barcelona. Năm 2006, anh cũng đã dùng tay để ghi bàn vào lưới Espanyol. Tiền đạo người Argentina cũng đã che mắt được trọng tài trong tình huống này
 
Messi dùng tay ghi bàn vào lưới Espanyol năm 2006
Messi dùng tay ghi bàn vào lưới Espanyol năm 2006
 
 
Phù Sa