1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ trẻ hay nhất năm: Duy Mạnh thách thức Công Phượng, Tuấn Anh

(Dân trí) - Một trong những danh hiệu quan trọng nhất bên cạnh giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) chính là giải cầu thủ trẻ hay nhất năm, để qua đó người ta hình dung rõ hơn về ngôi sao tương lai của bóng đá nội. Ở danh hiệu này, Duy Mạnh sáng giá hơn hẳn những Công Phượng, Tuấn Anh…

Nếu như năm ngoái, dàn cầu thủ trẻ của bầu Đức thắng thế ở giải thưởng cầu thủ trẻ hay nhất trong năm, thì năm nay, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đang mất dần vị trí này về tay một cầu thủ mà chỉ 1 năm trước đó hoàn toàn vô danh trong mắt người hâm mộ Việt Nam.

Người đó là tiền vệ Duy Mạnh của Hà Nội T&T. Nổi tiếng sau dàn cầu thủ trẻ của bầu Đức, nhưng Duy Mạnh thăng tiến với tốc độ nhanh chóng trong thời gian gần đây. Cầu thủ này không chỉ xuất sắc ở các giải đấu trẻ (vô địch U21 quốc gia cùng Hà Nội T&T), mà đã dần chiếm vị trí ở sân chơi đỉnh cao.

Cho đến thời điểm này, Duy Mạnh đã là tiền vệ trung tâm hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam, điều mà Tuấn Anh hay Xuân Trường chưa làm được. Thậm chí, Duy Mạnh đã có suất đá chính ở đội tuyển quốc gia, thay thế cho đàn anh Hoàng Thịnh lúc cầu thủ của SL Nghệ An chấn thương. Mà vị trí ở đội tuyển quốc gia là vị trí mà ngay đến Công Phượng cũng chưa có được suất chính thức.

 

Duy Mạnh (28) có 1 năm 2015 thăng tiến rất nhanh (ảnh: Trọng Vũ)
Duy Mạnh (28) có 1 năm 2015 thăng tiến rất nhanh (ảnh: Trọng Vũ)

 

Cũng giống như vị trí mà mình đang đảm nhiệm (tiền vệ trung tâm), Duy Mạnh âm thầm hơn dàn sao nổi đình nổi đám của bầu Đức trong cách thể hiện, nhưng hiệu quả thì không thua kém.

Lối chơi của Duy Mạnh cũng vậy, âm thầm đứng sau các đợt vây hãm khung thành đối phương của dàn sao chuyên về tấn công, để sẵn sàng chờ làm công việc dọn dẹp các đợt phản đòn bất ngờ của đối thủ, trong trường hợp dàn sao tấn công ấy để mất bóng và đối phương phản công.

Hoặc khi mà toàn đội đang phải chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ, Duy Mạnh sẽ là người đầu tiên phát động phản công cho đội nhà, khi cơ hội đến, thường thì bằng những đường chuyền vượt tuyến theo đúng chất của một tiền vệ trung tâm.

Duy Mạnh phải có nét hay riêng, có sự hài hòa trong cách chơi bóng như thế thì mới thuyết phục được HLV Miura trong việc chọn anh, thay vì chọn Tuấn Anh ở vị trí tiền vệ trung tâm ở các đội tuyển do ông Miura huấn luyện.

Sẽ không ngạc nhiên nếu như Duy Mạnh giành giải cầu thủ trẻ hay nhất trong năm 2015, trong một năm mà Duy Mạnh tiến bước nào chắc bước đó, so với những bước chân có phần chệch choạc của dàn sao trong tay bầu Đức.

Kim Điền

 

Cầu thủ trẻ hay nhất năm: Duy Mạnh thách thức Công Phượng, Tuấn Anh - 2