1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cầu thủ phong trào xin thử việc tại đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Sau buổi tập chiều 30/9 trên sân Thống Nhất, HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội tuyển Việt Nam khá bất ngờ khi 1 cầu thủ phong trào, vốn là một kỹ sư đến từ Quảng Nam, muốn xin được thử việc tại đội tuyển.

Về trường hợp này, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông rất trân trọng tình cảm của kỹ sư nói trên, cũng như bất cứ ai có ý định góp sức cho đội tuyển. Tuy nhiên, theo vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia, một cầu thủ muốn được thử sức tại đội tuyển quốc gia phải thi đấu cho một CLB nào đó, đồng thời phải thông qua sự giới thiệu của một nhà chuyên môn có uy tín.

HLV Nguyễn Hữu Thắng bất ngờ nhận được đơn xin việc từ một kỹ sư mê bóng đá, muốn thử việc tại đội tuyển (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Nguyễn Hữu Thắng bất ngờ nhận được đơn xin việc từ một kỹ sư mê bóng đá, muốn thử việc tại đội tuyển (ảnh: Trọng Vũ)

Ông Thắng nói: “Anh ấy là người khát khao cống hiến cho đội tuyển, điều đấy rất đáng trân trọng. Anh ấy không đá cho đội chuyên nghiệp nào, mà chỉ chơi phong trào, nhưng vẫn tự tin xin được thử việc tại đội tuyển. Tôi sẽ xem kỹ hồ sơ và băng video mà anh ta gửi cho tôi”.

Một vấn đề được quan tâm khác đối với đội tuyển hiện nay, chính là việc HLV Nguyễn Hữu Thắng có gọi cầu thủ khác, thay thế cho Nghiêm Xuân Tú đã dính chấn thương nặng hay không. Về chuyện vừa nêu, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Nghiêm Xuân Tú quả thật thiếu may mắn. Tôi rất tiếc về trường hợp của cậu ta”.

“Tuy nhiên, Xuân Tú đang có phong độ ổn định và sẽ còn nhiều cơ hội khoác áo đội tuyển. Tôi vẫn sẽ chú ý đến cậu ấy ở đợt tập trung tới nếu cậu ấy thể hiện được năng lực” – vẫn là lời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Cũng theo vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông sẽ sớm gọi cầu thủ khác thay thế cho Xuân Tú, nhằm có thêm nhân sự cho đội tuyển.

Kim Điền

Cầu thủ phong trào xin thử việc tại đội tuyển Việt Nam - 2