1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cầu thủ nhập tịch Malaysia lên tiếng thách thức tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới, cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, Mohamadou Sumareh khẳng định đội nhà đã mạnh hơn rất nhiều so với thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Vào ngày 10/10 tới, đội tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Cách đây 9 tháng, Malaysia đã thất bại tại đây và nhìn đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia lên tiếng thách thức tuyển Việt Nam - 1

Mohamadou Sumareh cho rằng đội tuyển Malaysia đã mạnh mẽ hơn

Mặc dù vậy, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh khẳng định đội nhà đã mạnh hơn rất nhiều so với thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Cầu thủ gốc Gambia cho biết: “Chúng tôi từng chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Đó là đội bóng rất mạnh về phòng ngự. Nhưng bây giờ, Malaysia đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đạt phong độ cao và tràn đầy tự tin. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành kết quả tốt khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình”.

Malaysia đang thi đấu khá tốt ở vòng loại World Cup 2022. Họ đã giành chiến thắng 3-2 trên sân của Indonesia và chỉ chịu thua sát nút trước UAE.

Trong đó, Mohamadou Sumareh là một trong những nhân tố nổi bật của đội tuyển Malaysia. Tốc độ của cầu thủ này thực sự gây ra nhiều khó khăn cho các hậu vệ Đông Nam Á. Dù vậy, ở AFF Cup 2018, Mohamadou Sumareh không thể hiện được nhiều trong các trận đấu với đội tuyển Việt Nam khi Văn Hậu đã chơi quá tốt.

H.Long