1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Cầu thủ nhập tịch không thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển lâu dài”

(Dân trí) - Rất thẳng thắn, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng không nên gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Việt Nam, vì họ không giúp bóng đá nội giải quyết sự phát triển từ gốc. Đồng thời, theo ông Vinh, nên kêu gọi cầu thủ Việt kiều về khoác áo đội tuyển.

“VFF có lý khi quyết giữ bản sắc cho đội tuyển Việt Nam”

Theo ông, cầu thủ nhập tịch có giúp cho đội tuyển Việt Nam mạnh lên hay không?

Tôi cho rằng sở dĩ người ta đòi hỏi phải đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển vì thực trạng đội tuyển Việt Nam hiện nay thiếu trung phong, dẫn đến chuyện nhiều người muốn có ngay trung phong ngoại. Nhưng đấy chỉ phải giái pháp nhất thời, giải quyết phần ngọn. Còn về lâu về dài, chúng ta phải đào tạo trẻ.

Đấy là chưa kể việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sẽ giảm sự thôi thúc khát vọng được vươn lên của các cầu thủ trẻ. Chúng ta cứ hay than phiền cầu thủ nội ít có cơ hội thi đấu, nay chúng ta lại đòi hỏi có cầu thủ nhập tịch, thì lấy đâu ra cơ hội ra sân cho cầu thủ nội nữa. Thế thì đến bao giờ chúng ta mới có các lứa cầu thủ bản địa giỏi? Đây là vấn đề mang tầm chiến lược.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh phản đối việc đưa cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh phản đối việc đưa cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển

Quay sang các quốc gia trong khu vực, thực tế cũng có quốc gia sử dụng cầu thủ nhập tịch?

Ở đây, chúng ta đừng lầm lẫn việc nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại hoàn toàn với sử dụng cầu thủ có nguồn gốc bản địa. Ví dụ như Philippines, họ sử dụng cầu thủ có nguồn gốc Philippines đấy, chứ đâu phải cầu thủ gốc ngoại hoàn toàn.

Còn với Singapore, quốc gia này từng sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt, nhưng giờ họ cũng nhận ra hạn chế của việc đấy và thay đổi rồi. Mà Singapore dùng nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng có hơn Thái Lan, quốc gia chú trọng đến khâu đào tạo cầu thủ bản địa đâu. Thành ra, theo tôi VFF có lý khi quyết giữ bản sắc của đội tuyển Việt Nam, vấn đề còn lại là tháo gỡ sự thiếu hụt tài năng của bóng đá nội bằng cách nào?

“Giải quyết phần gốc vẫn là khâu đào tạo, kể cả đào tạo cầu thủ Việt kiều”

Vậy theo ông, phương án tháo gỡ đấy là gì?

Vấn đề quan trọng nhất vẫn là khâu đào tạo, thậm chí chúng ta đào tạo cầu thủ gốc Việt đang sinh sống ở quốc gia khác, để họ trưởng thành như cầu thủ nội, nhưng mang tố chất, và tầm vóc của cầu thủ ngoại.

Chúng ta có cộng đồng người Việt rất lớn ở Mỹ, ở Australia, ở CH Czech, ở Đức… Họ cũng mê bóng đá lắm chứ, cũng muốn đóng góp cho quê hương lắm chứ. Có thể họ chưa đủ tầm để đá cho các đội tuyển quốc gia ở châu Âu, ở Mỹ, nơi họ lớn lên, nhưng họ hoàn toàn đủ khả năng đá cho đội tuyển Việt Nam.

Samson chỉ khoẻ hơn cầu thủ nội, chứ trình độ của anh vẫn chưa là gì khi tham gia các giải quốc tế (ảnh: Trọng Vũ)
Samson chỉ khoẻ hơn cầu thủ nội, chứ trình độ của anh vẫn chưa là gì khi tham gia các giải quốc tế (ảnh: Trọng Vũ)

Làm việc với các phụ huynh, đưa con em họ về nước đào tạo, để các cầu thủ đấy trưởng thành như cầu thủ Việt Nam nhưng mang tố chất Tây, bóng đá Việt Nam sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Tôi nghĩ rằng trung tâm đào tạo trẻ của VFF cũng sẽ có thêm việc làm nếu tiến hành theo phương thức đấy. Ngay đến các quốc gia châu Âu còn đào tạo cầu thủ gốc Phi, Nam Mỹ từ nhỏ để sử dụng, trong khi Việt Nam có sẵn nguồn cầu thủ gốc Việt thì không làm theo cách đấy là lãng phí.

Có nghĩa là có sự khác biệt giữa cầu thủ nhập tịch gốc ngoại với cầu thủ Việt kiều?

Khác nhiều chứ! Cầu thủ Việt lớn lên trong những gia đình gốc Việt, họ phần nào hiểu về văn hoá Việt, phong tục Việt, bản sắc Việt, nên họ dễ hoà đồng với người Việt, trong khi cầu thủ gốc ngoại không có được những yếu tố đấy, nên không dễ hoà nhập và không dễ giữ bản sắc cho đội tuyển!

Theo ông, đâu là hạn chế của những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại Việt Nam?

Hạn chế dễ thấy nhất là họ lớn tuổi rồi. Chúng ta dùng họ 1 – 2 năm là cùng, sau đó lại hụt hẫng, thì cũng chẳng giải quyết được gì. Trình độ của họ cũng chưa là gì với bóng đá quốc tế. Ví dụ Hà Nội T&T với cầu thủ nhập tịch Samson rất mạnh ở giải trong nước, nhưng đá các giải quốc tế trong mấy năm gần đây có làm nên trò trống gì đâu, chứng tỏ năng lực của các cầu thủ gốc ngoại vừa nêu cũng tầm thường.

Vả lại, theo kinh nghiệm cầm quân của tôi, sự hoà hợp giữa cầu thủ nội với cầu thủ gốc ngoại không đơn giản đâu, bởi luôn có khác biệt rất lớn. Ở tầm mức CLB còn như thế thì huống hồ gì tầm mức đội tuyển quốc gia, nơi yếu tố màu cờ sắc áo rất quan trọng.

Hạn chế nữa là tôi chưa thấy cầu thủ nhập tịch thực sự tâm huyết với Việt Nam. Rất nhiều trường hợp tôi chứng kiến họ đến đây đơn giản để kiếm tiền, chứ chưa hẳn đến để cống hiến vì màu cờ sắc áo. Nhiều cầu thủ sau khi không còn đá cho đội nào nữa thì họ về nước luôn, chứ có thiết tha gì với quốc tịch Việt Nam đâu, trừ một số rất ít người còn làm ăn ở đây!

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Cầu thủ nhập tịch không thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển lâu dài” - 3