1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu

(Dân trí) - Cầu thủ Văn Nhiên của Hải Phòng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng, sau khi bị vỡ xương quai xanh vì đối phương vào bóng thô bạo trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng tại vòng 6 V-League vừa qua...


Chấn thương của Văn Nhiên xuất phát từ một pha va chạm với Gomez ở phút 89. Trong tình huống này, cầu thủ của đội chủ nhà ức chế vì kèm người chặt, đã sút trúng ống đồng khiến hậu vệ của Hải Phòng ngã và đập mạnh phần ngực xuống sân.

Ngay sau tình huống này Gomez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn Văn Nhiên được đưa đi bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Sau khi chụp, chiếu, bác sĩ chẩn đoán cầu thủ quê Nam Định bị vỡ xương quai xanh.

Trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đã diễn ra rất quyết liệt. Trọng tài đã phải rút tới 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ để cảnh cáo cầu thủ cả 2 đội. Về trường hợp chấn thương của Văn Nhiên, trong khi các đồng đội di chuyển vào Đồng Nai để chuẩn bị cho vòng đấu tới, thì hậu vệ này đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị chấn thương. Nếu điều trị tốt, phải ít nhất 1 tháng Văn Nhiên mới có thể trở lại tập luyện.

Sau khi chứng kiến cầu thủ của mình bị “chặt chém” phải đi cấp cứu, lãnh đạo đội bóng đất Cảng đã kiến nghị VFF cần có án phạt nguội thích đáng với cầu thủ Gomez bên phía SHB Đà Nẵng. Theo một lãnh đạo CLB Hải Phòng, tấm thẻ đỏ trực tiếp với Gomez là chưa đủ, mà phải nhận thêm một án treo giò bởi hành vi nguy hiểm.

Vòng 6 V-League chứng kiến cơn mưa thẻ phạt, khi tình trạng bạo lực đã trở lại. Nếu như vòng một có một thẻ đỏ và 20 thẻ vàng, thì vòng hai là một thẻ đỏ và 31 thẻ vàng, vòng ba có 34 thẻ vàng, vòng bốn là một thẻ đỏ và 32 thẻ vàng, vòng năm có hai thẻ đỏ và 33 thẻ vàng.

Vòng 6 V-League đã lập kỷ lục về thẻ phạt trong mùa giải 2015 với tổng cộng 41 thẻ phạt được các trọng tài rút ra. Điều đáng nói, lần đầu tiên từ đầu mùa giải, các trọng tài đã phải sử dụng tới 6 thẻ đỏ trong một vòng đấu.

Đáng chú ý là trận đấu sớm giữa Đồng Tháp và QNK Quảng Nam có tới 2 thẻ đỏ, đều dành cho các cầu thủ Quảng Nam. Đó là các trường hợp bị truất quyền thi đấu của Ngọc Huyên và Hoàng Vissai, khiến đội khách Quảng Nam thúc thủ 0-3 trước Đồng Tháp.

Lượng thẻ tăng đột biến, cùng với những pha vào bóng như triệt hạ nhau của cầu thủ V.League khiến người hâm mộ phải ngay lập tức nhìn nhận vấn đề thực sự nghiêm trọng, nhưng VFF thì không.

Trả lời báo chí, Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc lại cho rằng V-League đang trở nên bạo lực là không chính xác. Chính xác thì vòng đấu vừa qua có số thẻ phạt tăng cao đột biến.

“Chúng tôi xác định việc này là do giải đấu đã bắt đầu vào giai đoạn nóng lên. Tính quyết liệt của các trận đấu cũng tăng cao. Điều đó thể hiên tính cạnh tranh của giải đấu đang ngày một lớn. Tính hấp dẫn của giải đấu cũng vì vậy mà tăng cao", ông Ngọc nói.


Hà Nguyên