1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Đức có xứng đáng giành Quả bóng vàng FIFA?

(Dân trí) - Thế hệ tài năng của bóng đá Đức đã chờ đợi 10 năm để bước lên đỉnh cao nhất World Cup 2014, nhưng một câu hỏi được đặt ra là liệu ai trong số những ngôi sao sáng nhất, hội tụ đầy đủ phẩm chất để giành Quả bóng vàng FIFA 2014.

Hôm qua, FIFA đã công bố đề cử 23 cái tên cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay và hầu hết giới chuyên gia nhận định, đó là những sự lựa chọn chính xác, dựa trên phong độ cũng như thành tích cống hiến trong năm. Trong số này, 6 cầu thủ Đức thi đấu ở World Cup 2014 được chọn lựa gồm Mario Goetze, Toni Kroos, Lahm, Thomas Mueller, Neuer, Schweinsteiger.

Thủ thành Neuer luôn cống hiếm thầm lặng cho Bayern lẫn tuyển Đức

Thủ thành Neuer luôn cống hiếm thầm lặng cho Bayern lẫn tuyển Đức


Trong buổi công bố, chính Chủ tịch UEFA Platini tuyên bố “người Đức xứng đáng được Quả bóng vàng”. Nhưng trong một cuộc bình chọn có quá nhiều cái tôi bỏ phiếu (thủ quân, HLV trưởng và phóng viên đại diện cho một nền bóng đá thuộc FIFA), không có quan điểm nào là tuyệt đối và có cơ sở vững chắc nhất.

Nhóm 6 cầu thủ Đức sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều ngôi sao lớn như Messi, Ronaldo, Robben, những người đã có 1 năm thi đấu không tồi. Điều mà người Đức cảm thấy bất an nhất là không cầu thủ nào thi đấu quá nổi bật, có phẩm chất của ngôi sao đặc biệt và thành công của họ nhờ được đặt trong tập thể vững mạnh.

Thủ thành Neuer có lẽ là gương mặt ít được kỳ vọng nhất, bởi sự cống hiến của anh trong khung gỗ quá thầm lặng. Thomas Mueller ghi được khá nhiều bàn thắng, nhưng anh không có phẩm chất bùng nổ của một ngôi sao. Lahm được biết đến như một thủ quân tròn vai, cần cù và ít khoảnh khắc bùng nổ khi đá hậu vệ phải.

Schweinsteiger chỉ được đá chính ở Bayern Munich giai đoạn cuối và tại World Cup vừa qua, anh chỉ là cầu thủ đánh chặn khu vực giữa sân. Mario Goetze đi vào lịch sử với bàn thắng duy nhất vào lưới Argentina ở đêm chung kết World Cup nhưng ở cả Bayern lẫn tuyển Đức, anh chỉ được xếp vào hàng dự bị hạng sang.

Thủ quân Lahm được biết đến với sự cần cù trong vai trò hậu vệ phải

Thủ quân Lahm được biết đến với sự cần cù trong vai trò hậu vệ phải

Cầu thủ được đánh giá cao nhất chính là Toni Kroos, nhạc trưởng quan trọng nhất và là “trái tim” của Bayern Munich lẫn tuyển Đức. Cầu thủ mới 23 tuổi này cũng đang dần khẳng định được vị trí thủ lĩnh ở CLB mới Real Madrid và xét về thành tích lẫn phong độ, anh xứng đáng có cơ hội được trao “bóng vàng”.

Tuy nhiên, cái Kroos thiếu là anh không để lại dấu ấn của mẫu siêu sao dẫn dắt cả đội bóng đến thành công như Kaka, Ronaldo, hay Messi trước đây. Còn nhớ năm 2010, cặp đôi Xavi-Iniesta còn nổi bật hơn cả Kroos, thậm chí còn về nhì, ba sau Lionel Messi bởi El Pulga mới là người nổi bật nhất ở Barca (dù không có chức vô địch World Cup 2010 như Xavi-Iniesta).

Những đối thủ cạnh tranh của Kroos năm nay cũng không hề tầm thường. C.Ronaldo nhạt nhòa ở World Cup 2014, nhưng anh đã dẫn dắt Real Madrid vô địch giải đấu quan trọng Champions League. Messi đã dẫn dắt đội tuyển Argentina đến trận chung kết và nếu may mắn hơn, Los Albiceleste đã vô địch trên đất Brazil.

Di Maria cũng có 1 năm ấn tượng khi đoạt Champions League lẫn á quân World Cup, sân chơi nào anh cũng là cầu thủ quan trọng. Robben cũng có năm đầy rẫy danh hiệu cùng Bayern Munich và một mình anh đưa tập thể không quá mạnh như Hà Lan, giành tấm HCĐ World Cup 2014.

Toni Kroos đang là cầu thủ hay nhất nước Đức hiện nay

Toni Kroos đang là cầu thủ hay nhất nước Đức hiện nay

Người Đức được biết đến nhờ một tập thể vững mạnh, ổn định nhưng họ liên thiệt thòi trong các cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân bởi triết lý bóng đá của họ không làm nền cho một ngôi sao nào có thể tỏa sáng rực rỡ. Trường hợp như Oliver Kahn năm 2001 chỉ là hiện tượng hy hữu trong một năm không cầu thủ nào quá xuất sắc.

Bóng đá Đức đã thỏa mãn giấc mơ vô địch World Cup kéo dài 28 năm nhưng có lẽ lần này, họ nên xác định từ sớm rằng các ngôi sao của họ sẽ khó tranh Quả bóng vàng FIFA với những cá nhân luôn biết cách làm nổi bật mình ở đội bóng như C.Ronaldo hay Messi?

Kim Anh