1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ đình công, đội tuyển Đan Mạch phải triệu tập… đội futsal

(Dân trí) - Vài tháng sau World Cup 2018, bóng đá Đan Mạch đang rơi vào tháng ngày u ám. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia Đan Mạch đã quyết định không lên tuyển tập trung vì bất đồng về tiền thưởng. Trong bối cảnh đó, họ đã phải cầu cứu tới đội futsal.

Ở World Cup 2018, đội tuyển Đan Mạch đã gây ấn tượng nhất định với dàn ngôi sao của mình. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau giải đấu này, bóng đá ở đất nước Bắc Âu đã rơi vào tình cảnh vô cùng u ám.


Bóng đá Đan Mạch rơi vào tình cảnh hỗn loạn

Bóng đá Đan Mạch rơi vào tình cảnh hỗn loạn

Theo đó, Đan Mạch không thể triệu tập rất nhiều tuyển thủ quốc gia để tham dự trận giao hữu với Slovakia cũng như trận gặp xứ Wales ở Nations League (giải vô địch các quốc gia châu Âu). Nguyên nhân bởi bất đồng về tiền thưởng (vẫn chưa được giải quyết từ World Cup 2018).

Trong bối cảnh ấy, LĐBĐ Đan Mạch đã đưa ra quyết định lạ lùng. Theo đó, họ sẵn sàng triệu tập bất kỳ cầu thủ nào với điều kiện… chỉ cần nộp đơn lên tuyển. Tuy nhiên, ngay cả những cầu thủ ở giải hạng dưới cũng không mặn mà với việc khoác áo đội tuyển quốc gia.

Phương án cuối cùng đã được tính tới. Theo đó, LĐBĐ Đan Mạch đã quyết định triệu tập những cầu thủ futsal nước này lên tuyển. Dù vậy, hàng loạt cầu thủ futsal như Christoffer Haagh, Jim Brothmann Hougaard, Kevin Jørgensen và Louis Veis vẫn chưa hồi âm.

Chính vì điều đó, HLV Aage Hareide cũng… đình công. Ông khẳng định sẽ không dẫn dắt đội tuyển Đan Mạch bởi không chấp nhận đội hình ở mức nghiệp dư.

Ở động thái mới nhất, ngôi sao số 1 của bóng đá Đan Mạch, Eriksen khẳng định sẽ tập trung đội tuyển đợt này và đồng thời muốn đứng ra dàn xếp mâu thuẫn giữa nhiều tuyển thủ Đan Mạch và LĐBĐ nước này.

Trong trường hợp Đan Mạch không đủ quân để tham dự trận đấu ở giải Nations League với xứ Wales vào cuối tuần, họ có thể đón nhận án phạt cực nặng của UEFA.

H.Long