1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ bị đuổi khỏi Olympic vì phân biệt chủng tộc

(Dân trí) - Đội Olympic Thụy Sĩ đã quyết định đuổi về nước hậu vệ Michel Morganella sau khi cầu thủ này đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với cầu thủ Hàn Quốc trên trang Twitter của mình...

Sau trận thua 1-2 trước Hàn Quốc, hậu vệ của đội Olympic Thụy Sĩ, Michel Morganella đã bày tỏ nỗi bức xúc của mình trên trang Twitter bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc với đối thủ.

Morganella đã bị đuổi về nước khi có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Olympic Hàn Quốc
Morganella đã bị đuổi về nước khi có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Olympic Hàn Quốc
 

Hành động “dại dột” của cầu thủ trẻ này ngay lập tức đã chịu sự trừng phạt từ phía Thụy Sĩ khi ngày hôm qua, Michel Morganella đã chính thức bị “thải hồi” về nước sau những phát biểu không mấy thiện cảm trên Twitter (bất chấp việc cầu thủ này đã chủ động xóa).

Trước khi về nước, Michel Morganella tỏ ra vô cùng hối hận: “Tôi đã mắc một sai lầm lớn và vô cùng thất vọng với hành động của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới đội Olympic Hàn Quốc nói riêng và toàn thể nhân dân Hàn Quốc nói chung”.

HLV đội Olympic Thụy Sĩ cũng tỏ ra thất vọng với cách hành xử thiếu suy nghĩ của cầu học trò, ông nói: “Cậu ấy đã xúc phạm tới nhân phẩm của đội Olympic Hàn Quốc cũng như người dân đất nước này”.

Phải nói rằng, các đoàn thể thao dự Olympic London rất mạnh tay chống lại nạn phân biệt chủng tộc, còn nhớ, đầu tháng này, vận động viên nhảy ba bước người Hy Lạp, Paraskevi Papachristou cũng bị đuổi về nước sau những phát biểu có tính chất phân biệt chủng tộc của cô trên trang Twitter.
 
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp. 
H.Long
Theo BBC
Dòng sự kiện: Olympic London 2012