1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carrasco giúp Bỉ thoát thua Hà Lan

(Dân trí) - Mặc dù cầm bóng vượt trội hơn đối thủ , sút nhiều hơn hẳn nhưng trong một ngày kém duyên, Bỉ phải chờ tới phút 82 với sự tỏa sáng của Carrasco mới có được trận hòa 1-1 trước Hà Lan. Đây là trận giao hữu trước thềm các trận vòng loại World Cup 2018 của hai đội.

Bỉ cầm bóng tới 61% và tung được 17 cú sút về khung thành của Hà Lan, 5 lần bóng đi trúng cầu môn. Hà Lan cầm bóng có 39% thời gian, tung ra được 5 cú sút và 2 lần bóng đi trúng khung thành. Tuy cầm bóng ít, sút ít nhưng các cơ hội ăn bàn của Hà Lan rõ rệt hơn hẳn của Bỉ. “Quỷ đỏ” thi đấu quá tồi trong khâu dứt điểm, vì thế họ chật vật mới có một trận hòa.

Tuy nhiên, không quá lo lắng với HLV Martinez, bởi Bỉ chưa phải tung ra đội hình mạnh nhất ở trận giao hữu khởi động cho loạt trận của vòng loại World Cup 2016 vào tháng 11 này.

Hà Lan sử dụng đội hình ra sân với Bỉ gồm một dàn hảo thủ khá mạnh, họ những gương mặt chính của đội tuyển màu da cam hiện nay. Trong khi đó, Bỉ chỉ tung ra sân đội hình hai, những gương mặt hàng đầu của họ như De Bruyne, Lukukaku đều không xuất phát từ đầu, thậm chí những cầu thủ khác như Courtois, Cavanda, Mirallas, Sels, Origi, Benteke, Batshuayi còn không được vào sân thi đấu. Ý đồ của HLV Martinez rất rõ ràng, ông chỉ xem cuộc chiến với Hà Lan là một trận đấu tập rượt về đội hình.


Janssen (trái) trái dính chấn thương nặng sau khi va chạm với Mignolet (phải)

Janssen (trái) trái dính chấn thương nặng sau khi va chạm với Mignolet (phải)

Mặc dù không phải đội hình tốt nhất nhưng Bỉ vẫn thi đấu rất nhiệt huyết, các tuyển thủ của đội bóng này thể hiện rõ khát khao được thể hiện mình. Phút 12, thủ thành Mignolet lao ra ngoài vòng cấm để phá bóng và dường như anh đã phạm lỗi cản Janssen, nhưng trọng tài không cắt còi thổi phạt đền.

Phút 28, nhận quả tạt của đồng đội, Mertens đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc. Không lâu sau tình huống này, Hà Lan chịu tổn thất nặng nề khi tiền đạo Janssen dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Như vậy chỉ sau 28 phút, Hà Lan dính hai ca chấn thương. Trước đó vào phút 16, Schaars đã phải rời sân nhường chỗ cho Clasie.

Nhiều khả năng Janssen sẽ không thể thi đấu ở vòng loại World Cup 2018. Sự vắng mặt của Janssen sẽ là tổn thất lớn cho tuyển Hà Lan và đương nhiên cả CLB Tottenham và bản thân cầu thủ này. Janssen đang cố gắng thích nghi với bóng đá Anh sau khi tới London vào Hè vừa qua.


Hazard (trái) vào sân ở giữa hiệp hai

Hazard (trái) vào sân ở giữa hiệp hai

Tới phút 37, Hà Lan được hưởng quả phạt đền, do Vertonghen kéo ngã Lens trong vòng cấm địa. Quả phạt đền được Clasie chuyển hóa thành bàn thắng mở tỉ số.

Bị dẫn bàn Bỉ đẩy cao đội hình tấn công ở hiệp hai. Phút 60, De Bruyne suýt phạt ở sát vòng cấm địa, phía bên trái. Bóng nhắm vào góc cao bên trái cầu môn nhưng Stekelenburg kịp đẩy bóng vọt xà cứu thua. 4 phút sau, Hazard và Benkete được tung vào sân nhằm làm mới sức công cho tuyển Bỉ.

Phút 74, Brenet có pha solo rất ấn tượng ở trung lộ rồi xâm nhập vòng cấm địa, anh dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Không gia tăng được tỉ số, Hà Lan phải trả giá đắt. Phút 82, Carrasco sút tưng lưới Stekelenburg gỡ hòa 1-1 cho Bỉ.

Đội hình thi đấu

Hà Lan: Stekelenburg; Veltman, Bruma, Van Dijk; Wijnaldum (Ramselaar 89), Klaasen, Schaars (Clasie 16), Sneijder (Vilhena 75), Blind; Janssen (Dost 28), Lens (Depay 66)

Bỉ (3-4-3): Mignolet; Kabasele, Ciman, Vertonghen; Meunier (Foket 46), Defour, Witsel, Carrasco; De Bruyne (T.Hazard 64), Mertens (Lukaku 64)

P.S