1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cào mặt đối phương, Torres đối diện với án treo giò 4 trận

(Dân trí) - Với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Tottenham vừa qua, Torres có thể lĩnh án treo giò 4 trận. Hiện tại, Ban kỷ luật vẫn đang chờ báo cáo của trọng tài Mike Dean trước khi phân tích tình huống và đưa ra án phạt cho cầu thủ này.

Như đã biết, trong trận đấu giữa Chelsea và Tottenham cuối tuần qua, Torres đã bị đuổi khỏi sân sau khi phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong tình huống tranh chấp trên không với hậu vệ Vertonghen. Ở thời điểm đó, bất chấp sự phản đối gay gắt của các cầu thủ Chelsea nhưng trọng tài chính Mike Dean vẫn cương quyết giữ nguyên quyết định của mình.

Torres có thể trả giá vì hành vi xấu chơi này
Torres có thể trả giá vì hành vi xấu chơi này
 
Không chỉ có vậy, cũng trong cuộc chiến này, Torres đã bị phát hiện "cào mặt" Vertonghen ở hiệp 1 và anh chỉ phải nhận thẻ vàng. Sau trận đấu, không ai trong số các trợ lý trọng tài quan sát thấy tình huống này nên tất cả đang chờ vào báo cáo trận đấu của trọng tài Mike Dean.
 
Nếu vị trọng tài điều khiển trận derby thành London xác nhận là đã quan sát thấy tình huống này (và chỉ rút thẻ vàng), khả năng thoát án của Torres là rất cao. Tuy nhiên "đen" cho Torres, sau khi tham khảo ý kiến các trợ lý, ông Dean đã khẳng định không thấy rõ được tình huống cào mặt này vào báo cáo trận đấu. Vì vậy BTC sẽ tiến hành phân tích tình huống xem liệu pha “cào mặt” này có xứng đáng được coi là hành vi bạo lực hay không.

Trong trường hợp nặng nhất (Torres bị cho rằng có hành vi bạo lực), tiền đạo của Chelsea sẽ bị treo giò 3 trận. Cộng thêm đó là 1 trận do cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu vừa qua.

Nếu vậy, “sát thủ” người Tây Ban Nha sẽ không thể góp mặt trong các cuộc chiến với Norwich, Cardiff, Man City (Premier League) và Arsenal (Capital One Cup). Đó thực sự là tin không vui với Torres bởi anh đã bắt đầu tìm lại được sự tự tin trong trận đấu với Tottenham vừa qua.

Ngày hôm qua, HLV Mourinho cũng đã lên tiếng phản đối gay gắt hành vi ăn vạ của Vertonghen (dẫn tới chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Torres) và ông cho rằng hậu vệ người Bỉ xứng đáng phải nhận án treo giò.

H.Long
Theo Daily Mail