1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Căng thẳng vụ sân Mỹ Đình “hét giá”

(Dân trí) - Trong ngày hôm nay, theo kế hoạch VFF sẽ có cuộc làm việc với Bộ VH, TT&DL và cả với phía Ban quản lý sân Mỹ Đình. Trước những cuộc làm việc này, cả hai bên đều khẳng định sẽ không xuống nước, khiến mọi thứ đang trở nên rất căng thẳng.

Trong những ngày qua, không chỉ có báo chí, dư luận trong nước mà cả các hãng truyền thông lớn nước ngoài cũng rất quan tâm đến vụ sân Mỹ Đình “hét giá”. Hầu hết đều tỏ ra ngỡ ngàng đến bức xúc trước những đòi hỏi quá đáng của phía sân Mỹ Đình.

Theo hãng tin Reuters, những nhà tổ chức trận đấu giao hữu giữa CLB Arsenal và đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với một “cuộc chiến” với ban quản lý sân vận đông Mỹ Đình để hạ giá thuê sân. Reuters thậm chí còn giật tít: “Chuyến thăm Việt Nam của Arsenal không chắc chắn vì giá sân vận động Mỹ Đình”.
 
Liệu sân Mỹ Đình có chấp nhận xuống giá trận đấu của tuyển Việt Nam?

Liệu sân Mỹ Đình có chấp nhận "xuống giá" trận đấu của tuyển Việt Nam?

Tờ Daily Mail cũng khá lo lắng khi nhận định trận giao hữu của Arsenal ở Việt Nam có nguy cơ bị hủy. Báo điện tử Independent (Anh) cũng tham gia bình luận: “Trận đấu của Arsenal ở Việt Nam bị nghi ngờ sau khi những sân vận động đột ngột tăng giá”… Nhiều phản hồi từ độc giả của các tờ báo này đề xuất CLB Arsenal nên giúp ban tổ chức trả khoản tiền thuê sân, bởi con số 1,5 tỷ đồng (tương đương khoảng 45.000 bảng) là quá nhỏ so với một đội bóng lớn có sự góp mặt của “Pháo thủ” , và nó chỉ tương đương với lương tuần của một cầu thủ trung bình tại Arsenal.

Tất cả mong muốn vụ việc được giải quyết càng sớm càng tốt, bởi nếu cứ tiếp tục căng thẳng, sẽ càng làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh bóng đá Việt Nam với bạn bè quốc tế.Tuy nhiên, nút thắt vẫn chưa có dấu hiệu được mở, khi mối quan hệ giữa VFF, BTC trận đấu và Ban quản lý sân Mỹ Đình vẫn hết sức căng thẳng. Ngay cả khi VFF “dọa” sẽ nhờ Bộ VH, TT&DL can thiệp, phía sân Mỹ Đình vẫn không chịu xuống nước.

Phát biểu trên báo chí, Giám đốc Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa cho rằng, công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Arsenal rất công phu, nên không thể tính giá phục vụ như trận đấu bình thường. Vì thế, con số 1,5 tỷ đồng mà sân Mỹ Đình đưa ra là hợp lý. Thậm chí, ông Nghĩa cũng nhiều lần nói rằng việc VFF và BTC sân bán vé được vài chục tỷ đồng, không có lý do gì lại không chia sẻ cho sân Mỹ Đình.

Trước những giải thích về việc VFF và BTC trận đấu bị lỗ tới hơn chục tỷ đồng và đặc biệt nhấn mạnh đây là trận đấu có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thì ông Nghĩa phản pháo lại rằng: “Chúng tôi không cần quan tâm tới việc lỗ hay lãi, mà chỉ cần biết được chia sẻ để chuẩn bị chu đáo cho trận đấu”.

Thậm chí trong ngày hôm nay, phát biểu trên một tờ báo, ông Nghĩa đã thể hiện sự cứng rắn và không sợ ai của mình, khi tuyên bố, trận đấu này không phục vụ nhiệm vụ chính trị gì hết, mà chỉ là văn hóa thể thao thuần túy.

Để giải quyết căng thẳng, VFF sẽ có cuộc làm việc với Bộ VH, TT&DL. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, theo kế hoạch chiều nay VFF cũng sẽ có cuộc thương thảo với Ban quản lý sân Mỹ Đình về mức giá thuê sân. Theo một số nguồn tin, VFF và BTC trận đấu sẽ chỉ đưa ra con số thuê sân là 600 triệu đồng (bao gồm cả trận đấu và buổi tập của Arsenal). Theo một thành viên trong BTC trận đấu, trong điều kiện khó khăn và phải chịu lỗ nặng, thì 600 triệu cũng là số tiền thể hiện sự hợp tác của VFF và BTC trận đấu.

Tuy nhiên, nếu không có sự can thiệp của Bộ VH, TT&DL, phía sân Mỹ Đình chắc chắn sẽ không “hạ giá”. Thậm chí để nêu rõ quan điểm “trước sau như một”, phía Ban quản lý sân Mỹ Đình còn dự kiến chủ động gặp gỡ báo chí trong chiều nay để nói cho “ra ngô, ra khoai”.

Chưa biết vụ việc sẽ kéo dài đến đâu, nhưng rõ ràng hình ảnh và uy tín bóng đá Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất lớn. Người hâm mộ mong rằng tất cả sẽ được giải quyết êm đẹp, để cả VFF, BTC trận đấu và sân Mỹ Đình cùng chung tay tổ chức một trận đấu có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam.

Ngô Linh