Morocco xếp trên á quân Croatia, tiễn Bỉ về nước

Hạo Minh

(Dân trí) - Morocco giành chiến thắng 2-1 trước Canada ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, qua đó vượt lên đứng đầu F và cùng Croatia tiến vào vòng 1/8 World Cup 2022. Bỉ, Canada là những đội bị loại.

Morocco xếp trên á quân Croatia, tiễn Bỉ về nước

Morocco chỉ cần hòa ở lượt cuối là sẽ có vé đi tiếp. Đó không phải mục tiêu quá khó khăn khi đối thủ Canada chỉ thi đấu vì danh dự, đội bóng của vùng Concacaf đã chính thức bị loại sau lượt trận thứ hai. 

Không lâu sau khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, Morocco bất ngờ mở tỉ số trận đấu. Phút thứ 4, thủ thành Borjan lao khỏi vòng cấm địa, nhưng lại phá bóng vào chân của Ziyech và tiền đạo đang thi đấu cho CLB Chelsea dễ dàng sút bóng vào lưới trống ghi bàn. Quá khó hiểu cho pha xử lý của Borjan, anh như chuyền bóng cho Ziyech.

Bàn thắng giúp cầu thủ Morocco càng thêm tự tin, họ thi đấu bình tĩnh khi hiểu không cần thiết phải đẩy cao tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, mỗi khi Morocco tăng tốc trong các đợt tấn công, Canada lại đối mặt với khó khăn.

Morocco xếp trên á quân Croatia, tiễn Bỉ về nước - 1

Ziyech (trái) và En Nesyri (phải) ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trước Canada.

Phút 23, hậu vệ phải Hakimi thực hiện cú chuyền dài vượt tuyến ấn tượng để En Nesyri băng xuống ở khoảng giữa trung vệ và hậu vệ cánh của Canada. En Nesyri dứt điểm ở trong vòng cấm địa, bóng đi vào góc gần, chìm và nhanh khiến thủ thành Borjan không thể cản phá. Tỷ số được gia tăng thành 2-0.

Những đợt lên bóng của Canada không sắc nét, nhưng bất ngờ xảy ra ở phút 41, cú căng ngang của cầu thủ đội bóng này chưa gây nguy hiểm cho Morocco, song cú vung chân của Nayef Aguerd đã khiến trái bóng đổi hướng đi vào lưới nhà. Canada rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sau giờ nghỉ, Morocco chọn chơi phòng thủ phản công, HLV Walid Regragui cho các học trò lùi cả đội hình về bên phần sân của đội bóng này và sẵn sàng lao vào tranh chấp quyết liệt khi đối phương lên bóng tấn công. Dẫu vậy, Morocco chỉ làm tốt phòng thủ, họ không có nổi một pha dứt điểm. 

[DownloaderNayef Aguerd.la]-6388e08b7bb6e.jpg

Nayef Aguerd đá phản lưới nhà giúp Canada giành bóng.

Canada không có nhiều sự thay đổi trong lối chơi so với hiệp một. Tình huống duy nhất họ có thể gây sóng gió trước khung thành của Morocco diễn ra ở phút 72. Từ quả đá phạt góc, Hutchinson đánh đầu đưa bóng dội xà ngang rơi xuống đúng vạch vôi bật ra, Johnston lao vào đánh đầu đưa bóng vọt xà. 

Canada không thể ghi bàn gỡ hòa, chung cuộc Morocco giữ được chiến thắng 2-1 và giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng F. Morocco sẽ gặp đội nhì bảng E (Tây Ban Nha, Nhật Bản, Costa Rica và Đức).