1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cận cảnh cầu thủ trẻ Trung Quốc bị “ép” tập luyện như bộ đội

(Dân trí) - LĐBĐ Trung Quốc vừa gây sốc khi đưa 55 cầu thủ trẻ dưới 25 tuổi vào doanh trại, tập luyện như bộ đội. Điều này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Trong những năm qua, bóng đá Trung Quốc đã thất bại toàn diện ở giải trẻ. Chính vì vậy, mới đây, LĐBĐ nước này đã đưa ra quyết định lạ kỳ. Theo đó, họ đã triệu tập 55 cầu thủ dưới 25 tuổi từ các CLB ở hai hạng đấu cao nhất ở nước này (Chinese Super League và China League One) nhưng không phải để chơi bóng.


Những cầu thủ trẻ Trung Quốc phải tập luyện như bộ đội

Những cầu thủ trẻ Trung Quốc phải tập luyện như bộ đội

Theo đó, những cầu thủ trẻ này đã bị đưa vào vào doanh trại, tập luyện như bộ đội trong thời gian ngắn. Mục tiêu của kế hoạch này là giúp những cầu thủ trẻ vững vàng, có bản lĩnh và ý thức dân tộc cao hơn.

Khóa huấn luyện kiểu bộ đội với 55 cầu thủ trẻ sẽ kết thúc vào ngày 28/12. Họ sẽ sinh hoạt và được đào tạo bởi lực lượng đặc biệt của quân đội Trung Quốc.

Thậm chí, kỷ luật ở doanh trại nghiêm khắc tới mức những cầu thủ không thể hiện được ý chí như yêu cầu khi tham dự khóa đào tạo, họ sẽ bị đuổi khỏi trại tập trung và cấm tham dự mọi giải đấu bóng đá.


Họ sinh hoạt và được đào tạo dưới sự quản lý nghiêm ngặt của quân đội Trung Quốc

Họ sinh hoạt và được đào tạo dưới sự quản lý nghiêm ngặt của quân đội Trung Quốc

Theo vài nguồn tin (chưa chính thức), LĐBĐ Trung Quốc còn không có ý định nhả các cầu thủ này trở về CLB sau khi khóa huấn luyện kết thúc. Thay vào đó, họ có thể hướng tới xây dựng đội bóng thi đấu ở giải đấu cao nhất Trung Quốc mùa giải sau. Đội bóng này sẽ được đặc cách với việc thi đấu với đội nào thì đội đó... bị cấm dùng ngoại binh.

Động thái của LĐBĐ Trung Quốc khiến cho không ít CLB không hài lòng. Họ bất bình trước việc bị “cướp trắng” người do chính CLB tự đào tạo. Trong đó, CLB Shandong Luneng mất 6 cầu thủ, Guangzhou Evergrande mất 5 người… Họ đang rất cần nhân sự để cạnh tranh trong giai đoạn nước rút ở giải VĐQG.

Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc cũng đang tập trung thi đấu giao hữu (với Ấn Độ và Syria) còn đội U21 Trung Quốc đang tập huấn ở Hà Lan cùng HLV Guus Hiddink.

H.Long