“Căn bệnh” yếu bóng vía của Arsenal

(Dân trí) - Dù tạo ra sức ép nghẹt thở trước MU nhưng Arsenal vẫn chịu thất bại cay đắng. Thực tế, “căn bệnh” yếu bóng vía trước Quỷ đỏ cũng như các đội bóng lớn ở Premier League của thày trò Wenger đã có từ lâu.

1.302 ngày đau đớn của Arsenal

Cuối tuần qua, cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc HLV Wenger cúi đầu trên băng ghế huấn luyện sau tình huống Wayne Rooney chọc thủng lưới Arsenal. Đó là cái kết đầy bi thảm của “Giáo sư” tại Emirates, sau cả trận đấu liên tục hò hét, giận dữ các học trò. Trên thực tế, hình ảnh thất vọng của chiến lược gia người Pháp không còn quá lạ lẫm với người hâm mộ trong những cuộc đối đầu với M.U.

HLV Wenger chìm trong thất vọng trong trận đấu với MU
HLV Wenger chìm trong thất vọng trong trận đấu với MU

Theo thống kê, kể từ khi Ramsey sút tung lưới thủ thành Van der Sar vào ngày 1/5/2011 (Arsenal thắng 1-0), đoàn quân của HLV Wenger đã trải qua 1.302 ngày không biết tới mùi chiến thắng trước Quỷ đỏ.

Trong đó, họ từng chịu thảm bại 2-8 tại Old Trafford vào ngày 28/8/2011, ngày được xem là thảm họa nhất trong lịch sử đội bóng. Tổng cộng, họ thua 5, hòa 2 trước MU trong quãng thời gian này.

Thực tế, chiến thắng trước MU vào tháng 5/2011 cũng là lần duy nhất “Pháo thủ” nở nụ cười trong 15 cuộc đối đầu gần nhất với Quỷ đỏ. Con số đó cho thấy sự lép vế tới cùng cực của Arsenal trước MU và đó không thể là thành tích của đội bóng lớn.

M.U, đối thủ mà Arsenal thất bại cuối cùng qua, cũng sở hữu đội hình tệ nhất trong nhiều năm qua. HLV Van Gaal mất cả đội hình vì chấn thương và buộc phải “mạo hiểm” quay trở lại sơ đồ 3-5-2 vì… hết sự lựa chọn.

Sau trận đấu, HLV Wenger khẳng định: “Chưa bao giờ chúng tôi lấn át được M.U như thế này” nhưng Arsenal vẫn “chết” theo cách rất… Arsenal. Đã hơn 1 lần trong thời gian qua, “Giáo sư” đã chỉ trích sự “ngây thơ” của các học trò.

Arsenal cứ gặp đội mạnh là “ngã”

Không chỉ có MU mà các ông lớn khác như Chelsea, Man City đều biết “dọa dẫm” Arsenal. Thống kê chỉ ra rằng, Chelsea đã trải qua 1.122 ngày chưa biết nếm mùi thất bại trước “Pháo thủ”. Con số đó với Man City là…838 ngày.

Arsenal thường thất thế trước những CLB mạnh ở Premier
League
Arsenal thường thất thế trước những CLB mạnh ở Premier League

Sau mùa giải bất bại (2003/04), Arsenal đã đụng độ với MU, Man City và Chelsea trong 63 trận đấu và họ chỉ giành chiến thắng 17 trận (hòa 17, thua 29), ghi được 65 bàn thắng và lọt lưới 99 trận. Nếu bỏ qua Man City (chỉ thực sự thăng tiến trong vài năm qua), Arsenal chỉ thắng 8/42 trận đối đầu với MU và Chelsea.

Trong thập kỷ qua, Arsenal cũng chỉ giành được 68/189 điểm có thể trong những cuộc đối đầu với tốp 3 đội bóng hàng đầu trong mỗi mùa giải. Hay nói cách khác, những con số thống kê trên cho thấy “Pháo thủ” đều tắt điện trong những cuộc đối đầu với những đội bóng lớn.

HLV Wenger từng tuyên bố “top 4 cũng là danh hiệu” với Arsenal nhưng thành tích của họ ở mùa giải này khiến không ít CĐV lo ngại về nguy cơ đối diện với thảm họa của “Pháo thủ” (không được dự Champions League). Tính tới thời điểm này, đoàn quân của HLV Wenger đã giành 17 điểm/12 vòng. Đây là sự khởi đầu tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League.

Gần đây, trong cuộc khảo sát của tờ Goal, có tới 74,8% số CĐV yêu cầu HLV Wenger rời khỏi Arsenal. Rõ ràng, sau những thực tế trên, những người hâm mộ “Pháo thủ” đã quá chán nghe những lời bào chữa của HLV người Pháp cũng như BLĐ đội bóng.

Thay đổi thứ cũ kỹ, không hợp thời để hy vọng điều mới mẻ hơn. Đó là điều Arsenal cần làm ở thời điểm này.

H.Long