1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu như thế nào tại vòng loại World Cup 2022?

(Dân trí) - Mặc dù không được đánh giá cao, thậm chí có những đội tuyển chỉ được xem là “lót đường”, tuy nhiên các đội tuyển ở Đông Nam Á đã ít nhiều gây bất ngờ sau 2 lượt trận ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bất ngờ nhất là ở bảng D, đội tuyển Singapore dù chỉ nằm trong nhóm hạt giống số 5 đã đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Palestine khi họ được thi đấu trên sân nhà với tỷ số 2-1. Cùng với trận hòa 2-2 với đội tuyển Yemen trước đó, đội tuyển Singapore tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D.

Các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu như thế nào tại vòng loại World Cup 2022? - 1

Singapore bất ngờ đánh bại Palestine 2-1 khi được thi đấu trên sân nhà

Mặc dù vậy, liệu Singapore có thực sự là chú ngựa ô ở bảng đấu này hay không còn phải xem họ sẽ thể hiện như thế nào trước hai đối thủ rất mạnh trong bảng này là Uzbekistan và Arab Saudi.

Đội tuyển thứ hai trong 8 đội tuyển ở Đông Nam Á thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng đang tạm thời dẫn đầu bảng G chính là đội tuyển Thái Lan. Sau khi Thái Lan để hòa không bàn thắng đầy thất vọng trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển “xứ sở chùa Vàng” đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình với chiến thắng cách biệt 3-0 dù phải làm khách trên sân của Indonesia ở lượt trận thứ hai.

Các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu như thế nào tại vòng loại World Cup 2022? - 2

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam được xem là những "thế lực" thật sự ở bảng G, mặc dù có sự góp mặt của hạt giống số 1 UAE

Bàng G được xem là một bảng đấu đầy ẩn số khi có mặt cả 4 đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Malaysia. Đây là bảng đấu được xem là AFF Cup thu nhỏ, trong đó đội tuyển đến Tây Á là UAE được ví như là khách mời. Đội tuyển Malaysia sau khi gây bất ngờ bằng chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Indonesia, và họ đã suýt làm nên lịch sử trước UAE khi dẫn trước đội tuyển hạt giống số 1 của bảng đấu này với tỷ số 1-0 ở hiệp 1.

Tuy nhiên, Malaysia cuối cùng vẫn hứng chịu thất bại khi bị lội ngược dòng với tỷ số 1-2 sau khi không còn giữ được sự chặt chẽ, ổn định ở khâu phòng ngự trong hiệp 2. Tuy thua, nhưng Malaysia đã cảnh báo với đội tuyển UAE việc giành ngôi đầu bảng này thật sự là một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào, khi họ vẫn còn phải gặp những đối thủ rất khó chịu là Thái Lan và Việt Nam sắp tới.

Đáng chú ý là đội tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận nhưng chỉ mới thi đấu có 1 trận do được tạm nghỉ, nên thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thêm thời gian để phân tích, nghiên cứu kỹ các đối thủ của mình để giành những kết quả tốt nhất vào tháng 10 tới.

Ở bảng A, Philippines sau khi thúc thủ trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp là Syria với tỷ số 2-5 thì họ đã giành được chiến thắng trước đối thủ yếu là đảo Guam với tỷ số 4-1, tạm thời xếp thứ 3 ở bảng đấu này với 3 điểm.

Còn ở bảng C, đội tuyển Campuchia cũng gây bất ngờ khi họ chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 0-1 trước đối thủ mạnh là Bahrain. Đội bóng cuối cùng ở Đông Nam Á là Myanmar không thể hiện được gì nhiều khi họ để thua cả 2 trận trước Mông Cổ và Nhật Bản.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ mới trải qua 2 lượt trận nên những bất ngờ vẫn còn ở phía trước, nhất là khi các HLV ít nhiều đã nhìn rõ được những điểm mạnh yếu của đội bóng mình đang dẫn dắt cũng như của các đối thủ trong cùng bảng đấu.

Sông Lam