1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các đội bóng V-League ủng hộ đổi lịch thi đấu để đối phó với virus corona

(Dân trí) - Dù việc điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá VN ảnh hưởng tới kế hoạch các CLB, nhưng tất cả đều thể hiện sự tuân thủ, ủng hộ với BTC giải, mong muốn tạo nên một sân chơi hấp dẫn nhưng an toàn.

Ngày 2/2, VPF đã chính thức ra thông báo về việc điều chỉnh lịch thi đấu Siêu cúp Quốc gia 2019 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp (corona). VPF có 2 phương án, gồm trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 21/2 hoặc 1/3, tùy theo diễn biến của dịch virus corona.

Với việc trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 được lui lại, kéo theo vòng loại cúp Quốc gia, V-League và giải hạng Nhất cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp. Theo đó, các giải đấu này diễn ra muộn hơn so với dự kiến 1-2 tuần.

Các đội bóng V-League ủng hộ đổi lịch thi đấu để đối phó với virus corona - 1

Các đội bóng V-League ủng hộ việc hoãn các giải bóng đá vì virus corona

Cụ thể, ở phương án 1, V-League khởi tranh vào ngày 29/2, giải hạng Nhất khai mạc vào ngày 14/3, còn cúp Quốc gia bắt đầu vào ngày 23/2. Ở phương án 2, V-League khởi tranh vào ngày 7/3, giải hạng Nhất là 14/3, còn cúp Quốc gia vào ngày 3/4.

Sự điều chỉnh này ảnh hưởng tới kế hoạch của các đội bóng, nhưng tất cả đều rất ủng hộ VPF bởi đại dịch corona đang rất khó lường, và an toàn cho các cầu thủ, người đến sân phải đuọc đặt lên cao nhất.

Ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch CLB Hà Nội cho biết: “Siêu cúp Quốc gia là trận đấu quan trọng để bắt đầu mùa giải mới. Hà Nội FC luôn đánh giá cao trận đấu này. Năm nay trận cầu giữa TP HCM và Hà Nội FC hứa hẹn thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong những ngày đầu xuân Canh Tý.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cChính phủ, ngành y tế và cả xã hội đang tập trung mọi nguồn công tác phòng ngừa dịch bệnh Corona, Hà Nội FC cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Khi đã xác định tham gia giải đấu, chúng tôi nghiêm túc chấp hành các quyết định của BTC giải và các cơ quan chức năng liên quan.

Khi trận đấu được tổ chức trở lại, CLB Hà Nội vẫn sẽ phối hợp với ban tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và thi đấu với tinh thần cao nhất để cống hiến một trận cầu đẹp cho khán giả cả nước. Về việc điều chỉnh kế hoạch thi đấu thì ảnh hưởng chung đến toàn thể các đội chứ không chỉ Hà Nội FC, chúng tôi tin BTC các giải đấu và VPF sẽ có những tính toán hợp lý”.

Trong khi đó, Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà chia sẻ: "Tổ chức y tế thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, vì thế chúng ta không thể chủ quan được. Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người.

Quan điểm của CLB là ủng hộ và tuân thủ nghiêm túc những chỉ đạo của các cấp cao hơn”.

Đồng quan điểm với ông Bùi Xuân Hoà, Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp cũng ủng hộ quyết định hoãn các giải chuyên nghiệp Việt Nam khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Còn Trưởng đoàn bóng đá CLB HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh nhấn mạnh: “Sức khoẻ phải được đặt lên hàng đầu. HA Gia Lai tuân thủ quyết định hoãn giải của BTC đưa ra”.

Thuỳ Linh