1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài ra sao trong tuần qua?

(Dân trí) - Cả Văn Lâm và Công Phượng đều được đá chính ở các CLB Muangthong United và Incheon United nhưng đội bóng của họ đều phải nhận những trận thua nặng nề.

Nguyễn Công Phượng (Incheon United)

Công Phượng tiếp tục được đá chính trong trận đấu với Jeonbuk ở K-League cuối tuần qua. Dù vậy, việc được sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm khiến cho tiền đạo người Việt Nam không thể hiện được nhiều.

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài ra sao trong tuần qua? - 1

Công Phượng thi đấu mờ nhạt vì không nhận được sự hỗ trợ cần thiết

Một phần bởi Incheon United ưu tiên sử dụng lối chơi bóng dài, nên Công Phượng không thể tranh chấp với các cầu thủ cao to của đối thủ. Việc Incheon United không chơi bóng ngắn đã hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của Công Phượng.

Tiền đạo sinh năm 1995 không thể tung ra cú sút nào trong cả trận đấu và bị thay ra sân ở phút 75. Sau trận đấu, báo giới Hàn Quốc thừa nhận rằng Công Phượng gần như không thể liên kết được với các vệ tinh bởi lối chơi của Incheon United quá nghèo nàn và đơn điệu.

Sau trận thua trước Jeonbuk, Incheon United đã bị đẩy xuống vị trí bét bảng ở K-League. Nếu không cải thiện được tình hình (thua 4 trận liên tiếp), họ có nguy cơ lớn phải xuống hạng ở mùa này.

Đặng Văn Lâm (Muangthon United)

Công bằng mà nói, kể từ khi gia nhập Muangthong United, Văn Lâm chưa mắc sai lầm nào. Thủ thành này vẫn là chốt chặn tin cậy trong khung gỗ. Vấn đề ở chỗ, hàng thủ của Muangthong United thi đấu không tốt và mắc quá nhiều sai lầm.

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài ra sao trong tuần qua? - 2

Văn Lâm bất lực nhìn đội nhà thua trận

Dù rất cố gắng nhưng Văn Lâm vẫn để thủng lưới 3 bàn trong trận đấu với Nakhon Ratchasima. Do đó, báo Thái Lan chỉ chấm Văn Lâm 5 điểm (điểm thấp nhất của thủ thành này kể từ đầu mùa giải).

Muangthong United cũng bị đẩy xuống vị trí áp chót trên BXH. Đây là điều ít ai ngờ tới bởi trong đội hình của CLB này sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng giá của bóng đá Thái Lan cũng như Đông Nam Á.

Lương Xuân Trường (Buriram United)

Cuối tuần qua, Buriram United không thi đấu ở Thái-League vì bận dành sức cho trận đấu với đối thủ mạnh Beijing Guoan ở AFC Champions League. Đây là trận đấu mà Xuân Trường có khả năng được ra sân bởi ngôi sao người Nhật Bản, Hosogai dính chấn thương (Xuân Trường là suất ngoại binh duy nhất còn lại được đăng ký). Trước đó, tiền vệ người Việt Nam đã trải qua 6 trận liên tiếp ngồi dự bị ở Buriram United.

H.Long