1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo độc tôn trong cuộc đua “Chiếc giày vàng”

(Dân trí) - Bùng nổ dữ dội ở giai đoạn cuối La Liga, C. Ronaldo gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu 2011”, một sự tôn vinh đối với cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải quốc nội.

 
C. Ronaldo độc tôn trong cuộc đua “Chiếc giày vàng” - 1

C. Ronaldo chắc chắn giành "Chiếc giày vàng châu Âu" năm nay
 

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang phát huy hiệu quả ghi bàn đến chóng mặt ở 3 trận đấu tại La Liga. CR7 ghi 4 bàn vào lưới Sevilla, hattrick vào lưới Getafe và cú đúp trong chiến thắng Villarreal 3-1.

 

Từ chỗ kém Messi 1 bàn, 9 bàn thắng sau 3 trận giúp Ronaldo có được 39 bàn thắng, hơn ngôi sao người Argentina đến 8 bàn (tịt ngòi ở hai trận liên tiếp với Levante và Deportivo). Và khi Barcelona có ý định giữ Messi cho trận chung kết Champions League, ngôi sao người Argentina gần như từ bỏ cuộc đua này.

 

Trong cuộc đua đến Pichichi, Ronaldo nhiều hơn Messi đến 8 bàn nhưng xét trên các mặt trận, cả hai đều có được 52 bàn. CR7 chỉ còn trận đấu vòng cuối Liga với Almeria trong khi nhiều khả năng, M10 sẽ chỉ ra sân ở trận chung kết Champions League gặp MU. Cơ hội chia đều cho cả hai, dù UEFA không trao giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa bóng.

 

Ngoài Messi thì các đối thủ phía sau Ronaldo hầu như không còn cơ hội bám đuổi. Di Natale mới có được 28 bàn và Udinese chỉ còn thi đấu đúng 1 trận ở vòng 38 Serie A. Mario Gomez cũng có 28 bàn, nhưng Bundesliga đã chính thức khép lại.
 
 
C. Ronaldo độc tôn trong cuộc đua “Chiếc giày vàng” - 2

Di Natale cầm chắc danh hiệu Vua phá lưới Serie A

 

Di Natale cầm chắc danh hiệu vua phá lưới Serie A khi ở lượt cuối cùng, Cavanni (Napoli, 26 bàn) bị treo giò. Ronaldo cũng không còn nỗi lo bị bám đuổi bởi các đối thủ còn lại bị bỏ cách khá xa là Papiss Cisse (Freiburg, 22 bàn), Dimitar Berbatov (Manchester United, 21 bàn) và Moussa Sow (Lille, 21 bàn).

 

Danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” bắt đầu có từ mùa bóng 1967-68 do tạp chí France Football bình chọn, dựa trên tất cả các giải đấu ở châu Âu. Từ năm 1968 đến 1991, nhiều ngôi sao lớn nhận được vinh dự trên như Eusebio, Gerd Muller, Ian Rush và Marco van Basten

 

Tuy nhiên, kể từ năm 1991 trở đi, danh hiệu này chỉ xét dựa trên số bàn thắng ghi được ở giải VĐQG, nhưng chưa xét chỉ số của từng giải. Và đến năm 1996, hãng thể thao Adidas bắt đầu phối hợp cùng tạp chí France Football để bình chọn danh hiệu này dựa trên hệ số từng giải VĐQG.

 

Ở châu Âu hiện nay, các giải đấu được nhân hệ số 2 (số bàn thắng) gồm có TBN, Đức, Pháp, Anh và Italia, trong khi Áo, Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp chỉ được tính nhân 1,5. Theo đó, 39 bàn của Ronaldo được tính là 78 điểm, 31 bàn của Messi được tính là 62 điểm hay 28 bàn của Di Natale được tính là 56 điểm.
 
 
C. Ronaldo độc tôn trong cuộc đua “Chiếc giày vàng” - 3

Messi, "Chiếc giày vàng châu Âu năm 2010"

 

Một số giải VĐQG nhỏ như Armenia, Estonia hay Azerbaijan chỉ được tính điểm theo đúng số bàn thắng mà cầu thủ ghi được bởi BTC cho rằng tính cạnh tranh ở các giải đấu này không cao.

 

Những ngôi sao được vinh danh “Chiếc giày vàng châu Âu” trước đây gồm có Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Diego Forlan và Lionel Messi. Và năm nay, có thể Ronaldo sẽ lập kỷ lục mới về số bàn thắng, điều anh làm được tương tự khi phá kỷ lục ghi bàn của Zarra hay Hugo Sanchez.

 

Anh Tuấn