1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV điền kinh châu Á

(Dân trí) - Tối 6/7, Bùi Thị Thu Thảo vừa mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại giải điền kinh vô địch châu Á 2017. Đây thực sự là một tin vui với điền kinh nước nhà, trước thềm SEA Games 29.

Theo đó, Bùi Thị Thu Thào đạt thành tích 6,54m ngay ở lượt nhảy đầu tiên, tại nội dung nhảy xa. Thành tích này vẫn kém một chút so với thành tích trong năm 2017 của Thu Thảo (6,57m), nhưng vẫn đủ giúp cô giành tấm HCV. Kỷ lục cá nhân của Bùi Thị Thu Thảo là 6,65m được lập năm 2015 tại Singapore.


Thu Thảo tỏa sáng ở giải châu Á

Thu Thảo tỏa sáng ở giải châu Á

Người giành HCB là Neena (Ấn Độ), với thành tích 6,54m ở cú nhảy thứ 4.

Trong khi đó, Quách Công Lịch vào vòng chung kết với thành tích ở vòng bán kết là 46,35 giây, ở nội dung 400m nam. Cô em gái Quách Thị Lan cũng vào vòng chung kết 400m nữ với thành tích 53,26 giây.

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV điền kinh châu Á - 2

Giải vô địch châu Á 2017 diễn ra từ ngày 6/7-9/7 tại Bhubaneswar, Odisha (Ấn Độ). Tham dự giải này, Việt Nam cử nhiều VĐV chủ lực tranh tài, gồm: Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Thu Thảo.

An An