1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brazil thi đấu ấn tượng: Bay trên đôi cánh của Neymar

(Dân trí) - Không phải Tây Ban Nha, Brazil mới là đội tuyển được nhắc đến nhiều nhất lúc này với những chiến thắng ấn tượng ở vòng bảng. Thành công ấy, Neymar đang nổi lên như “ngôi sao sáng”.

3 siêu phẩm, 1 lời khẳng định

Trong bối cảnh bóng đá Brazil ở trong giai đoạn “khát” tài năng và liên tục tụt dốc trên BXH FIFA (xuống thứ 22 trước khi bước vào Confederations Cup 2013), Neymar chính là niềm hy vọng cứu rỗi nền bóng đá số 1 hành tinh.

Neymar đã tỏa sáng đúng như sự kỳ vọng của CĐV

Neymar đã tỏa sáng đúng như sự kỳ vọng của CĐV

Tài năng, phẩm chất thiên bẩm của Neymar là điều không ai có thể bàn cãi. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít sự ngờ vực bởi “thần đồng” này chưa bao giờ tỏa sáng ở giải đấu lớn trong màu áo ĐTQG lẫn CLB Santos trước đây.

Những màn trình diễn nhạt nhòa của Neymar trong những trận đấu giao hữu trước thềm Confederations Cup 2013 trước Anh, Italia, Nga, hay thậm chí cả Pháp (chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Bolivia trong giai đoạn chuẩn bị) càng cho thấy những nghi ngờ trên là hoàn toàn có cơ sở.

Thế nhưng, Neymar đã cho thấy tố chất của những cầu thủ lớn. Trong giông tố, “đôi cánh” của tiền đạo 20 tuổi này càng bay cao. Những gì đã thể hiện trong 3 trận đấu vòng bảng vừa qua chính là tuyên bố đanh thép của “thần đồng” này.

Trong cả 3 cuộc chiến với Italia, Mexico và Nhật Bản, Neymar đều là nhân vật chính trong lối chơi của ĐT Brazil. Không quá khi nói rằng, tại Confederations Cup 2013, Selecao đang “khiêu vũ” theo điệu Samba của vũ công Neymar.

Brazil đang “khiêu vũ” theo vũ điệu của Neymar

Brazil đang “khiêu vũ” theo vũ điệu của Neymar

Chứng kiến tân binh của Barcelona thi đấu ở Confederations Cup 2013, người ta mới thấy hết được lý do tại sao những người Brazil đặt nhiều kỳ vọng vào tài năng trẻ này đến vậy. Một cầu thủ đầy tinh quái với phong cách thi đấu vô cùng chững chạc đã làm nên một Neymar “bóng bẩy” ở giải đấu này.

Bên cạnh đó, nếu coi bàn thắng là “tài sản” của những tiền đạo thì Neymar đã để lại 3 “báu vật” quý giá. Những cú vô lê vào lưới Nhật Bản, Mexico, hay cú sút phạt vào lưới Italia, tất cả đều xứng đáng nằm trong tốp những bàn thắng đẹp nhất Confederations Cup 2013 (cũng như năm 2013). Những siêu phẩm ấy không chỉ giúp Neymar có được đôi chân thanh thoát hơn mà quan trọng hơn, nó cũng tiếp thêm động lực để những cầu thủ Brazil, vùng lên quật ngã mọi vật cản.

HLV Scolari đã gọi Neymar là một thiên tài, một cầu thủ có thể làm nên mọi sự khác biệt. Tất nhiên, đó không phải là lời nói “đãi bôi” thông thường, hay một câu nói khích lệ học trò. Thực tế trong những ngày qua khiến Scolari không thể nhận xét khác được.

Confederations Cup 2013 không chỉ là giải đấu giúp Brazil tìm lại được hình ảnh đáng sợ thường thấy mà đây còn là dịp để Neymar đưa ra lời khẳng định cho chính mình, đập tan những sự nghi vấn trước đó.

Những bàn thắng của Neymar ở giải đấu này đều rất đẹp mắt

Những bàn thắng của Neymar ở giải đấu này đều rất đẹp mắt

Sự tỏa sáng của Neymar mang tới một bầu trời hy vọng cho những CĐV Brazil. Tất nhiên, không chỉ ở Confederations Cup 2013 mà họ đang hướng tới một điều xa hơn thế, đó là World Cup 2014.

Neymar - ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất

Qua những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, Neymar đã được những nhà cái thống nhất là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Theo nhà cái BetVictory, tỷ lệ đặt cược cho khả năng “thần đồng” người Brazil được vinh danh là 5/2 (đặt 2 ăn 5), bỏ xa người thứ 2 là Iniesta (tỷ lệ 1 ăn 6).

Pirlo cùng Torres, người vừa ghi tới 4 bàn vào lưới Tahiti, là ứng cử viên thứ 3 với tỷ lệ 1 ăn 12. David Villa và Oscar đứng ở vị trí tiếp sau đó khi cùng có tỷ lệ 14. Trong tốp đầu còn ghi nhận thêm Luiz Suarez. Tỷ lệ đặt cược cho cầu thủ này là 16.

H.Long