1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước giờ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2010

Bóng vàng Việt Nam đã có chủ, bóng bạc vẫn phải chờ

(Dân trí) - Sáng nay, BTC giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam (báo SGGP) đã công bố danh sách ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng nam - nữ và những giải thưởng khác. Kết quả bầu chọn vẫn được giữ kín, nhưng chủ nhân Quả bóng vàng nam gần như được xác định...

Năm 2011 đã trôi qua được nửa năm, nhưng đến hôm nay 5-5, BTC của giải thưởng mới tiến hành họp báo công bố nhà tài trợ, cũng như tên của 5 cầu thủ nam, 5 cầu thủ nữ, 2 cầu thủ trẻ và 2 cầu thủ ngoại xuất sắc lọt vào vòng “chung khảo” xem ra đã quá muộn.

 

Vì thế, dù đại diện báo SGGP - đơn vị tổ chức giải thưởng - đã đưa ra nhiều lý do để biện giải cho việc chậm tiến hành tổ chức giải thưởng, nhưng cái lý do chính là bị động trong việc tìm nguồn tài trợ khiến giải thưởng của năm 2010 mà đến giữa 2011 vẫn chưa diễn ra lại được “cho qua”, nên rất nhiều phóng viên - những người tham gia trực tiếp bầu chọn cho danh hiệu cảm thấy không hài lòng.
 
Bóng vàng Việt Nam đã có chủ, bóng bạc vẫn phải chờ  - 1
 Quả bóng vàng gần như đã thuộc về Minh Phương - Ảnh: Thục Linh
 
Cũng hôm qua, dù BTC chỉ mới công bố 5 cái tên cầu thủ nam lọt vào vòng chung kết (có thể nói như thế) khi có số phiếu bầu cao nhất gồm: Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Thành Lương, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Vũ Phong, Bùi Tấn Trường. Tuy nhiên, danh hiệu cao nhất là Quả bóng vàng đã được xác định chủ nhân, và người đó không ai khác là Nguyễn Minh Phương.

 

Cũng do Vàng đã có chủ, nên giờ đây, điều người ta quan tâm nhất chính là ai sẽ đoạt 2 danh hiệu QBB và QBĐ, cũng như các danh hiệu khác thuộc hệ thống giải thưởng mà thôi. Đồng thời, do giải thưởng tiến hành quá muộn, khiến sự háo hức của ngay chính người trong cuộc (các cầu thủ) cũng không còn nhiều như trước.

 

Đó là điều mà những nhà tổ chức phải xem xét và cần có những thay đổi tích cực hơn, nếu muốn giải thưởng danh giá nhất này của bóng đá Việt Nam tồn tại lâu bền và có thể song hành cùng các giải thưởng tương tự trên thế giới.

 

BTC cho biết, lễ công bố và trao giải cho các danh hiệu chính thức sẽ diễn ra sáng 12-5 tại nhà hát Bến Thành (TPHCM). Và việc tiến hành buổi gala trao giải vào ban ngày cũng là một điểm mới.

 

5 cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng nam

 

Nguyễn Trọng Hoàng (SLNghệ An)

 

Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB)

 

Nguyễn Minh Phương (ĐT Long An)

 

Nguyễn Vũ Phong (B. Bình Dương)

 

Bùi Tấn Trường (CS Đồng Tháp)

 

5 cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng nữ

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội)

 

Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM)

 

Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội)

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội)

 

Đặng Thị Kiều Chinh (TPHCM)

 

Đề cử danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc: Đinh Thành Trung (Hòa Phát HN), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

 

Đề cử danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc: Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng), Samson (CS Đồng Tháp).

 

Tuấn Thành