1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt Nam và giấc mơ World Cup

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo cho rằng nếu muốn hướng đến World Cup, bóng đá Việt Nam cần chuẩn bị ngay từ bây giờ, và một trong những khâu quan trọng hàng đầu cần chuẩn bị, đó là lực lượng.

Đặt trường hợp số đội tham dự VCK World Cup tới đây được FIFA nâng lên 48 đội, châu Á sẽ được tăng suất, đồng nghĩa với cơ hội của các nền bóng đá trước giờ chưa từng dự World Cup, trong đó có bóng đá Việt Nam, sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, cơ hội thực sự chỉ đến với những nền bóng đá và những đội tuyển chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu này, đồng thời phải có lực lượng đủ sức tranh vé với các nền bóng đá mạnh tại châu Á.

Đấy có lẽ cũng là lý do mà HLV Park Hang Seo nhắm đến các cầu thủ Việt kiều để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup.

Bóng đá Việt Nam và giấc mơ World Cup - 1

HLV Park Hang Seo đang cố gắng chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho bóng đá Việt Nam, cho chiến dịch vòng loại World Cup 

Vị trí cần bổ sung hàng đầu là vị trí trung phong, nơi các tiền đạo hiện có của bóng đá Việt Nam không có phong độ cao, và ông Park đang nhắm đến tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng.

Mà không chỉ có những vị trí yếu cần được bổ sung, ngay cả các vị trí vốn đã mạnh rồi, ông Park cũng muốn có thêm lực lượng tốt để giúp đội mạnh hơn.

Chiến dịch vòng loại World Cup sẽ kéo dài, đội tuyển Việt Nam càng vào sâu ở các vòng loại cuối cùng, chiến dịch đấy sẽ càng trở nên khắc nghiệt. Chính vì thế, ngoài những nhân tố vừa đủ năng lực, ông Park còn cần độ dày về mặt con người, hòng đủ nhân lực xoay tua đội hình khi cần.

Có lẽ vì thế mà HLV Park Hang Seo cũng muốn theo dõi thêm hệu vệ Kelvin Bùi (đang thi đấu tại Hà Lan), hậu vệ Jason Pendant (Pháp), hay thủ môn Filip Nguyễn (CH Czech), cho dù đội tuyển Việt Nam hiện có hàng hậu vệ khá mạnh, cùng thủ môn Đặng Văn Lâm rất xuất sắc.

Lực lượng dày với nhiều cầu thủ có chất lượng tương đương nhau sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam nói chung và HLV Park Hang Seo nói riêng tự tin hướng đến những mục tiêu cao hơn trước các đối thủ mạnh tầm châu Á.

Ví dụ như trước đây đội bóng của ông Park dù tạo tiếng vang lớn ở các giải đấu tầm châu lục, gồm giải U23 châu Á, Asiad và Asian Cup, nhưng chúng ta chủ yếu là cố gắng cầm hoà đối thủ trong giờ thi đấu chính thức, rồi giải quyết trận đấu ở một số thời điểm của hiệp phụ hoặc giải quyết bằng loạt sút luân lưu.

Với một lực lượng tốt hơn và dày hơn, đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup có thể nghĩ đến mục tiêu cao hơn, đó là tìm chiến thắng trong giờ thi đấu chính thức, chứ không chỉ đá để hoà (tỷ số hoà trong thể thức đá vòng tròn tại vòng loại World Cup thường gây bất lợi cho đội muốn có vé vào VCK, chứ chưa chắc có lợi).

Ngoài ra, lực lượng dày còn giúp cho bản thân từng cầu thủ thấy được sự cạnh tranh mà phấn đấu nhiều hơn, thi đấu ổn định hơn. Ví dụ nếu có Alexander Đặng cạnh tranh ở vị trí trung phong, những cầu thủ trẻ như Tiến Linh và Đức Chinh chắc chắn sẽ chăm chỉ hơn, nhằm ghi điểm với thầy Park, cố gắng không vật vờ như hiện tại!

Kim Điền

Bóng đá Việt Nam và giấc mơ World Cup - 2