1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Thái Lan: Người khổng lồ kế bên hiên nhà

(Dân trí) - So với bóng Việt Nam, bóng đá Thái Lan bây giờ phát triển mạnh hơn hẳn. Đặc biệt, người Thái phát triển bóng đá dựa trên nền tảng là một giải vô địch mạnh, với hệ thống đào tạo trẻ bài bản.

Lại câu chuyện đi trước về sau

Không cần bàn đến kết quả của trận giao hữu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Thái Lan diễn ra ở Bangkok chiều 22/3, bóng đá Thái Lan chắc chắn đã được xếp trên bóng đá Việt Nam nhiều bậc. Họ thể hiện được hiều mặt tốt hơn so với bóng đá Việt Nam, dựa trên nền tảng là một giải vô địch mạnh.

Cũng nhân nói về giải Thai-League, giải đấu này được chuyên nghiệp hóa sau V-League của chúng ta, mãi đến năm 2007 (V-League là năm 2000), Thai-League phiên bản mới mới được hình thành.

Thế nhưng, giờ đây, từ chỗ chỉ có 10 đội tham dự ban đầu, Thai-League hiện có 18 đội thực sự chuyên nghiệp tham gia, với tính cạnh tranh cao, có khả năng thu hút tài trợ, cũng như thu hút khán giả.

Trong khi đó, V-League hiện có 14 đội, nhưng thực tế chỉ khoảng 5 – 6 đội trong số này đáng gọi là đủ điều kiện tồn tại ở giải đấu số trong nước. Ngoài ra, những điều mà Thai-League đang làm tốt xung quanh vấn đề khán giả, vấn đề bản quyền truyền hình và tài chính, đều là những điều mà V-League chưa làm được hoặc còn lâu mới thực hiện nổi.

Bóng đá Thái Lan: Người khổng lồ kế bên hiên nhà
Bóng đá Thái Lan, mà cụ thể là các đội tuyển do Kiatisuk dẫn dắt có rất nhiều điểm hơn so với các đội bóng Việt Nam

Nhờ một giải vô địch mạnh, có tính cạnh tranh cao, nên Thai-League hiện có thể cung cấp những đội bóng giàu chất lượng khi tham chiến ở các cúp châu Á.

2 điển hình, 2 hình ảnh trái ngược về 2 đội bóng đứng đầu Thai-League và V-League năm trước ở AFC Champions League mùa này phản ánh rất đúng trình độ của 2 giải vô địch, thậm chí trình độ của 2 nền bóng đá.

Trong khi nhà vô địch Thai-League 2014 Buriram United chưa hề thua ở vòng bảng AFC Champions League sau 3 lượt trận, đứng đầu bảng F có các đại diện của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, thì nhà vô địch V-League 2014 B.Bình Dương đang thua tan tác tại đấu trường này, cũng trong bảng đấu có các đại diện đến từ những nền bóng đá tương tự.

Cái thua của B.Bình Dương ở sân chơi châu lục còn được người của CLB, nhất là những người làm chuyên môn của đội bóng đất Thủ Dầu (trong đó đáng kể nhất là GĐKT Lê Thụy Hải) xem như một sự tất yếu. Không hề có sức phản kháng, cũng không hề thấy xấu hổ vì ra đấu trường trong lục rồi nhận… “bóng rổ”.

Thua về chất lượng con người

Trong khi những người làm bóng đá Việt Nam loay hoay với công tác đào tạo trẻ, thì người làm bóng đá Thái Lan đã trẻ hóa mạnh mẽ từ vài năm nay. Đặc biệt, nhiều thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá xứ Chùa Vàng nối tiếp nhau được trẻ hóa, nhưng vẫn đảm bảo về mặt chất lượng.

Thành phần đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 đầy thuyết phục thực chất là thành phần trong độ tuổi Olympic. Ở giải đấu ấy, HLV Kiatisuk của Thái Lan thậm chí còn mạnh dạn loại một loạt tên tuổi lớn của bóng đá Thái khỏi đội hình, như Thonglao, Teerasil Dangda, hay Teerathep Winothai.

Rồi khi đá giao hữu với đội tuyển Olympic Việt Nam tại Bangkok và chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Olympic châu Á sắp tới đây, Olympic Thái Lan lại mạnh dạng cất tiếp một số ngôi sao đã thành danh, để tạo điều kiện cho một lứa cầu thủ còn trẻ hơn (trong đó đáng chú ý có Messi Thái Lan Songkrasin và cầu thủ có gốc Việt Somchai Đỗ), có sự kết hợp hài hòa giữa dàn cầu thủ có kinh nghiệm và những người mới.

Câu chuyện HLV nội thuộc thế hệ vàng dẫn dắt đội tuyển quốc gia là câu chuyện từng được người làm bóng đá Thái ấp ủ, giờ thực hiện thành công, với cái tên Kiatisuk trên băng ghế chỉ đạo. Trong khi bóng đá Việt Nam thử 2 – 3 HLV nội cho ghế HLV đội tuyển mới nhận ra rằng chưa HLV nội nào đủ tầm.

Bây giờ thì người Thái mơ về những chiếc vé dự VCK World Cup 2018, Olympic Rio 2016, trong khi bóng đá Việt Nam loay hoay mãi vẫn thấy cái bóng của người láng giềng sừng sững mà 20 năm rồi chúng ta chưa vượt qua được!

Điều đáng nói nhất nằm ở chỗ những giấc mơ lớn của bóng đá Thái khiến người ta thấy có cơ sở và có niềm tin hẳn hoi, dựa vào cách chơi hiện đại không có nhiều khác biệt so với bóng đá Nhật Bản và bóng đá Hàn Quốc mà cầu thủ Thái Lan đang thực hiện, trong khi thường thì những mục tiêu dù ngắn hay dài mà bóng đá Việt Nam đặt ra đều hơi xa thực tế, vì thường mang tính đánh bóng cho bản thân người tuyên bố, hơn là phản ánh một phương pháp khoa học.

Kim Điền