1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá sẽ mở màn các môn thi đấu tại SEA Games 2017

(Dân trí) - Theo lịch thi đấu các môn tại SEA Games lần thứ 29, diễn ra vào tháng 8 năm nay, do nước chủ nhà Malaysia vừa công bố, bóng đá sẽ là môn mở đầu cho những ngày tranh tài tại đại hội.

Theo đó, bóng đá nam sẽ là môn thi đấu sớm nhất tại SEA Games lần thứ 29, các đội tuyển U22 nam khắp khu vực sẽ thi đấu từ ngày 15/8, tức 4 ngày trước khi đại hội khai mạc tại Kuala Lumpur (19/8). Các trận đấu bóng đá sẽ kéo dài đến ngày 30/8, tức 1 ngày trước khi SEA Games 2017 làm lễ bế mạc.

Các trận đấu bóng đá nam sẽ diễn ra ở các sân Shah Alam tại Selangor, Selayang và SVĐ quốc gia Bukit Jalil ở Kuala Lumpur. Trong khi đó, các trận bóng đá nữ sẽ diễn ra ở các sân bóng nhỏ hơn.

Bóng đá nam sẽ là môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games lần thứ 29, diễn ra vào tháng 8 năm nay (ảnh: Trọng Vũ)
Bóng đá nam sẽ là môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games lần thứ 29, diễn ra vào tháng 8 năm nay (ảnh: Trọng Vũ)

Tại SEA Games 2017, nước chủ nhà Malaysia tổ chức cả 4 nội dung bóng đá gồm bóng đá nam, bóng đá nữ (sân 11 người), futsal nam và futsal nữ. Riêng các cuộc tranh tài trong môn futsal diễn ra từ ngày 20 – 30/8, tại nhà thi đấu Panasonic Shah Alam ở Selangor.

Bóng đá cũng là môn có số ngày thi đấu nhiều nhất đại hội (từ 15 – 30/8), trong khi môn bơi nghệ thuật chỉ diễn ra trong đúng 1 ngày (21/8), là môn có số ngày thi đấu ít nhất, tại NTĐ thuộc khu liên hợp thể thao ở Putrajaya.

Những môn kết thúc muộn nhất của đại hội, đúng ngày bế mạc giải 31/8, sẽ là môn lặn, trượt băng tốc độ và cử tạ.

Hai môn cơ bản nhất của phong trào Olympic quốc tế, đồng thời cũng là 2 môn hấp dẫn nhất tại bất kỳ đại hội thể thao nào gồm điền kinh và bơi lội sẽ diễn ra ngay sau lễ khai mạc SEA Games lần thứ 29. Điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 19 – 26/8, tại 2 khu liên hợp thể thao ở Bukit Jalil (Kuala Lumpur) và ở Putrayaja.

Còn bơi sẽ diễn ra từ ngày 21 – 26/8, tại cung thể thao dưới nước, thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia Bukit Jalil. Điền kinh và bơi cũng là các môn được kỳ vọng sẽ gom nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Một số môn khác, được đánh giá là thế mạnh, cũng như nhiều khả năng sẽ mang nhiều HCV về cho thể thao Việt Nam gồm đấu kiếm (từ ngày 21 – 23/8), Petanque (21 – 28/8), bắn súng (21 – 26/8), Karatedo (22 – 24/8), Judo (26 – 27/8), Pencak Silat (24 – 29/8), Muay (27 – 30/8), Taekwondo (27 – 30/8).

Có nghĩa là trong những ngày đầu của đại hội, đoàn thể thao Việt Nam sẽ “đếm” vàng ở các môn điền kinh và bơi, còn ở những ngày cuối, chúng ta tìm HCV ở các môn võ.

Kim Điền

Bóng đá sẽ mở màn các môn thi đấu tại SEA Games 2017 - 2