1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá nữ Việt Nam: Mong cho chân cứng đá mềm

(Dân trí) - Đã có những lo ngại trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước VCK giải châu Á. Dù vậy, mong rằng những cô gái vốn quen chịu khó ráng thêm chút nữa, trước mục tiêu lịch sử của bóng đá Việt Nam…

Mong tập được như đá

Hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc, hoàn tất chặng cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014, sẽ khai diễn sau đây vài ngày ở TPHCM.

Vấn đề cũng nằm ở địa điểm tập huấn và địa điểm thi đấu. Hàn Quốc mùa này vẫn còn khá lạnh, trước đó ở Trung Quốc – chặng đầu tiên trong chuyến tập huấn của các cô gái – cũng vậy. Trong khi đó, TPHCM những ngày tháng 5 rất nóng.

Chính vì vậy, khác biệt về mặt thời tiết giữa nơi tập huấn và nơi thi đấu sẽ là khác biệt không nhỏ dành cho đoàn quân của HLV Trần Vân Phát. Cũng không loại trừ khả năng khi trở lại TPHCM, đội tuyển nữ Việt Nam phải làm quen trở lại với thời tiết nóng ngay trên quê hương mình.

Mong niềm vui này lại đến với các cầu thủ nữ Việt Nam tại VCK giải châu Á sắp khai diễn
Mong niềm vui này lại đến với các cầu thủ nữ Việt Nam tại VCK giải châu Á sắp khai diễn

Đây là điều mà chúng ta từng gặp phải trước SEA Games 27 trên đất Myanmar. Thời điểm trước SEA Games, đội tập huấn tại Trung Quốc, với thời tiết giá lạnh (có lúc xuống đến 3 – 4 độ C). Sau đó, đội lại di chuyển sang Madalay (Myanmar), một nơi không lạnh như ở Trung Quốc. Chính điều đó khiến cho đội bóng của HLV Trần Vân Phát gặp trở ngại về mặt thể lực, dẫn đến chuyện chúng ta hụt hơi trước Thái Lan trong trận chung kết, rồi thất bại.

Chuyện dinh dưỡng của các cầu thủ nữ cũng từng được đề cập đến khi đội còn đang tập huấn tại Trung Quốc. Ngay sau đó, VFF đã điều chỉnh tăng tiền chế độ dinh dưỡng cho đoàn quân của HLV Trần Vân Phát.

Nhưng chỉ có điều lạ ở chỗ đội tuyển nữ liên tiếp nhận được tài trợ lớn (lớn chưa từng có xét trên mặt bằng bóng đá nữ) trước chuyến tập huấn này, nhưng vẫn gặp vấn đề về chuyện dinh dưỡng, thì đúng là khâu hậu cần cho đội tuyển có vấn đề. Đấy cũng là vấn đề khiến người ta hơi e ngại cho chuyện “đầu không xuôi…” của đội nữ.

Sự chuẩn bị của các đối thủ trước VCK giải châu Á

VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 chính là nơi để các đội bóng tìm tấm vé thông hành đến với World Cup bóng đá nữ 2015, sẽ được tổ chức ở Canada. Vì thế, không chỉ có Việt Nam, mà rất nhiều quốc gia khác cũng đặt quyết tâm cao ở giải đấu này.

Đối thủ ở cùng bảng A của chúng ta là Jordan tiến bộ khá nhanh trong thời gian gần đây. Họ có chuyên gia bóng đá nữ Nhật Bản giúp sức để tăng tốc độ phát triển trong thời gian qua.

Nhưng mối lo từ Jordan vẫn chưa lớn bằng mối lo đến từ 2 đối thủ chính là Myanmar và Thái Lan. Không biết đội tuyển nữ Myanmar chuẩn bị tới đâu, nhưng mới đây các thành viên của đội này dõng dạc tuyên bố họ sẽ có vé dự VCK World Cup 2015.

Theo các thành viên nói trên, họ đã nắm trong tay lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như Thái Lan, biết cách đánh bại những đối thủ này, để đạt được mục đích chính của họ.

Còn với Thái Lan, đội bóng nữ xứ chùa Vàng còn có hẳn một chương trình chuẩn bị công phu, như đưa cầu thủ nữ sang học việc ở Nhật Bản. Lối chơi của Thái Lan nhờ thế cũng hiện đại nhất Đông Nam Á. Đấy là đội bóng nữ duy nhất biết cách đá theo khu vực, thay vì vẫn phải sử dụng trung vệ thòng trong khâu phòng ngự như đội tuyển nữ Việt Nam.

Trái ngược với họ, chúng ta thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm đối tượng cọ xát ở các đợt tập huấn (nhiều lúc phải đá với cả các đội bóng nam). Dù vậy, vẫn mong rằng các cô gái của HLV Trần Vân Phát vốn quen chịu khó ráng thêm chút nữa, bởi trước mắt chúng ta đã là ngưỡng cửa của VCK World Cup rồi.

Bóng đá nữ Việt Nam trước đây còn vượt qua nhiều thời điểm khó khăn hơn nhiều. Bây giờ mọi thứ dù chưa hoàn hảo nhưng cũng đã tốt hơn trước, nhất là điều kiện kinh tế cho các cô gái, riêng trong chuyến tập huấn lần này. Chính vì vậy, chỉ cần thêm sự sắp xếp hơn khoa học trong khâu chuẩn bị ở những ngày còn lại, chắc chắn đội tuyển bóng đá nữ sẽ có được tinh thần tốt hơn, từ đó thi đấu tốt hơn.

Kim Điền