1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá miền Tây trước nguy cơ mất trắng trên bản đồ V-League

(Dân trí) - Thế lực một thời của bóng đá miền Tây Nam bộ Đồng Tháp giờ lặn ngụp ở giải hạng Nhất, một địa phương giàu truyền thống khác là An Giang hiện tại thậm chí còn không có đại diện ở sân chơi đỉnh cao. Trong khi đó, Long An đang đứng trước nguy cơ rớt hạng.

Nỗi buồn cho những người yêu bóng đá vùng đồng bằng sông Cửu Long ở chỗ 2 ứng cử viên hàng đầu cho suất rớt hạng tại V-League năm nay đều là các đội bóng thuộc khu vực này: Long An và Cần Thơ.

Chỉ sau 7 vòng đấu, giới bóng đá nội đã kháo nhau 1 trong số 2 đội đấy, không đội này thì đội kia sẽ rớt hạng. Và thực tế trên sân cỏ cũng chứng minh điều đó, Long An đang đứng chót bảng với chỉ 4 điểm, còn Cần Thơ đứng ngay phía trên với... 1 điểm nhiều hơn.

Hai đội bóng nọ cứ liên tục thua và thua trong thời gian vừa rồi, trải qua biết bao biến cố làm ảnh hưởng từ tinh thần cho đến lực lượng, trong khi những đối thủ quan trọng nhất của họ như HA Gia Lai và CLB TPHCM đều đã có những trận thắng hết sức quan trọng trong thời gian vừa rồi.

Long An (áo đỏ) ngày càng tụt lại phía sau ở mặt bằng V-League (ảnh: Anh Hải)
Long An (áo đỏ) ngày càng tụt lại phía sau ở mặt bằng V-League (ảnh: Anh Hải)

Vùng đồng bằng sông Cửu Long từng là khu vực phát triển bóng đá rất mạnh của cả nước nhiều năm trước. Khu vực này có Đồng Tháp vốn là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước, từng có ngôi vô địch quốc gia các năm 1989 và 1996, từng sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ rất giỏi, đóng góp cho các đội tuyển quốc gia: Công Minh, Thanh Nhạc, Huỳnh Quốc Cường, Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường, Bùi Tấn Trường...

Họ cũng từng có An Giang tuy chưa mạnh đến mức của Đồng Tháp nhưng cũng từng là thế lực của làng cầu nội.

Nhưng giờ Đồng Tháp đang lặn ngụp ở giải hạng Nhất, không hẹn ngày trở lại V-League. Còn An Giang, đội này thậm chí còn mất hút trên bảng đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam, cũng chưa hề hẹn ngày trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.

Bóng đá miền Tây Nam bộ xuống dốc vì không nhạy bén trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ bóng đá bao cấp của nhiều thập kỷ trước, sang bóng đá doanh nghiệp hiện nay, khiến cho họ lạc hậu về mặt quản lý, khó khăn về mặt tài chính.

Cần Thơ (áo xanh) cũng đứng trước hàng loạt khó khăn (ảnh: Trọng Vũ)
Cần Thơ (áo xanh) cũng đứng trước hàng loạt khó khăn (ảnh: Trọng Vũ)

Long An ở các năm trước là ngoại lệ hiếm hoi của bóng đá miền Tây Nam bộ, từng là địa phương đi đầu trong việc xã hội hoá bóng đá hồi đầu những năm 2000, nhờ sự xuất hiện của bầu Thắng và doanh nghiệp Đồng Tâm.

Nhưng hiện tại, khi bầu Thắng không còn đổ quá nhiều tiền vào bóng đá Long An như xưa, đội bóng này cũng yếu dần trong các năm trở lại đây, đồng thời cũng đứng trước thách thức lớn về chuyện có tồn tại nổi hay không sau từng mùa bóng?

Mùa này, Long An có nguy cơ rớt hạng, đối thủ chính trong cuộc đua tìm đường sống còn với họ là Cần Thơ – một đội bóng khác ở miền Tây. Đội nào trong số 2 đội vừa nêu nếu phải xuống hạng thì nguy cơ thâm hụt tài chính cũng là cực lớn, vì khó tin rằng ở giải hạng dưới, họ sẽ thuyết phục được nhà tài trợ bơm tiền đủ để hoạt động CLB bóng đá chuyên nghiệp.

Thành ra, chuyện Long An hay Cần Thơ thành công hay không thành công trên con đường tìm vé trụ hạng ở mùa giải này, hay trong vài năm tới, không chỉ là câu chuyện đơn thuần liên quan đến suất dự V-League, mà còn có khả năng ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính các đội bóng vừa nêu.

Kim Điền

Bóng đá miền Tây trước nguy cơ mất trắng trên bản đồ V-League - 3

Dòng sự kiện: V-League 2017