1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Đông Nam Á choáng với mục tiêu 18,2 triệu USD của VFF

(Dân trí) - Trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) bất ngờ đưa tin về chuyện chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng công bố mục tiêu kiếm 18,2 triệu USD (383 tỷ đồng) trong năm 2014.

Sở dĩ AFF công bố con số vì Việt Nam chuẩn bị là chủ nhà của 4 sự kiện bóng đá quan trọng trong năm 2014, đó là VCK futsal châu Á (30/4 – 10/5), VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á (14 – 25/5), giải vô địch U19 Đông Nam Á (5 – 13/9) và đăng cai 1 bảng đấu của AFF Cup 2014 (bắt đầu từ 22/11). Những giải đấu dự báo là sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền.


Ông Lê Hùng Dũng đang có nhiều kế hoạch với bóng đá Việt Nam

Ông Lê Hùng Dũng đang có nhiều kế hoạch với bóng đá Việt Nam


AFF cũng dẫn lời tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, cho biết: “3 giải đấu quốc nội quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm (V-League, cúp quốc gia, giải hạng Nhất) sẽ có 40 tỷ đồng, trong khi số tiền dự kiến kiếm được cho bóng đá Việt Nam vào khoảng trên 300 tỷ đồng. Con số này sẽ tăng thêm 15% mỗi năm”.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị những gì tốt nhất cho đội tuyển bóng đá nữ, cho mục tiêu giành vé dự VCK World Cup 2015 tại Canada. Đầu tư để đội tuyển U19 Việt Nam đạt đến đẳng cấp cao, và giành vé tham dự VCK giải U20 thế giới vào năm sau” – vẫn là AFF dẫn lời ông Lê Hùng Dũng.

Cũng theo trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á, thì mục tiêu cá nhân của ông Dũng là kiếm được 383 tỷ đồng (khoảng 18,2 triệu USD) cho bóng đá Việt Nam năm 2014. Con số này khiến cho làng cầu Đông Nam Á cảm thấy… choáng.

Trước đó, AFF từng dẫn lời Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, rằng đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm HLV cho đội tuyển quốc gia, dựa trên danh sách… 16 ứng cử viên ngoại. Tên của HLV mới sẽ được công bố vào đầu tháng 5.

Kim Điền