1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng chuyền nam thua chung kết, Việt Nam kết thúc SEA Games 28 với 73 HCV

(Dân trí) - Được đặt khá nhiều kỳ vọng, tuy nhiên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thua Thái Lan 0-3 ở trận chung kết và hài lòng với tấm HCB. Kết thúc SEA Games 28, đoàn Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn với 73 HCV, 53 HCB và 60 HCĐ.

Ngày hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng vào đến chung kết, nhưng chúng ta cũng ngậm ngùi thua 0-3 trước Thái Lan. Sáng nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng chỉ có HCB khi thất bại 0-3 dưới tay Thái Lan. Một lần, các VĐV Thái Lan cho thấy thống trị ở môn bóng chuyền.

Ở set đấu đầu tiên trong trận chung kết bóng chuyền nam SEA Games 28, ĐT Thái Lan dẫn điểm 8-5 trước ĐT Việt Nam. Sau khi tạm dừng hội ý kỹ thuật lần 2 trong séc 1 ở trận chung kết, Thái Lan tiếp tục dẫn điểm 16-14.

Đội tuyển bóng chuyền nam đã không thể vượt qua được Thái Lan

Đội tuyển bóng chuyền nam đã không thể vượt qua được Thái Lan

Dù hội ý liên tục và có những cố gắng nhất định, nhưng đội nam Việt Nam thua 20-25 trước Thái Lan ở séc đầu tiên. Bước vào set 2, các tuyển thủ bóng chuyền nam đã thi đấu rất tốt khi vượt lên dẫn điểm Thái Lan 8-7.

Tuy nhiên sau đó, người Thái cho thấy sức mạnh của mình khi dẫn lại Việt Nam 19-15. Cuối cùng, chúng ta cũng chấp nhận thua thua tỷ số 19-25 trước Thái Lan ở séc 2 đầy đáng tiếc.

Ở set đấu thứ ba, đội tuyển nam Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực và đã dẫn trước 8-4. Nhưng sau đó, chúng ta đã để lại Thái Lan vượt lên dẫn 16-14.

Dù các chàng trai bóng chuyền nam Việt Nam đã chơi kiên cường, san bằng tỷ số 20-20 nhưng chúng ta vẫn thua chung cuộc 23-25 ở set cuối cùng. Sau 3 set đấu, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua 0-3 và ngậm ngùi nhận HCB.

Thất bại của đội tuyển bóng chuyền nam ở chung kết cũng khép lại kỳ SEA Games 28 của đoàn Việt Nam, khi chúng ta giành được 73 HCV, 53 HCB và 60 HCĐ, thành tích tương đương với SEA Games 27 tại Myanmar hai năm trước.

Hằng Hà