1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bốn VĐV tại Paralympic chạy nhanh hơn VĐV giành HCV Olympic

(Dân trí) - Chủ nhật vừa qua, vận động viên (VĐV) Fouad Baka hoàn thành cuộc thi chạy 1500m với thời gian 3 phút 49.84 giây. Baka chạy nhanh hơn người giành HCV cùng nội dung tại Olympic, nhưng điều đáng nói anh lại không giành huy chương ở Parralympic.

Cũng tại Maracanã Stadium ở Rio de Janeiro, vào tháng 8 vừa qua vận động viên Matthew Centrowitz Jr. đã giành tấm HCV chạy 1500m tại Olympic, vận động viên người Mỹ hoàn thành bài thi với thời gian 3 phút 50 giây.


Các vận động viên thi nội dung 1500m tạ Paralympic

Các vận động viên thi nội dung 1500m tạ Paralympic

Như vậy có thể thấy, đáng tiếc cho Baka, bởi nếu anh tham dự thì hẳn nhiên Centrowitz Jr. không có cơ hội giành HCV Olympic. Baka chỉ là người về thứ 4 ở chung kết nội dung 1500m - T12/13, phía trước anh là Henry người giành HCĐ Kirwa của Kenya (3 phút 49,59 giây), HCB Tamiru Demisse của Ethiopia (3 phút 48,59) và HCV Abdellatif Baka, người anh em của Fouad (3 phút 48,29).

“Thật không dễ dàng để có được tấm HCV này”, Abdellatif nói sau đó. “Tôi đã tập luyện trong một, hai năm qua không ngừng nghỉ và cuộc đua này rất khó khăn cho tôi”.

Rõ ràng, trên lý thuyết, việc kém thị lực ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích của các VĐV. Thế nhưng, câu chuyện trên đã cho thấy những nỗ lực “ngoài sức tưởng tượng” của những VĐV khuyết tật ở Paralympic.

Tính tới thời điểm này, đoàn thể thao Trung Quốc đang dẫn đầu Paralympic với 50 HCV, 40 HCV, 28 HCĐ. Đứng thứ 2 là đoàn thể thao vương quốc Anh. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 38 với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Phù Sa
Theo Huffingtonpost