1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bốn nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thất bại trước U23 Triều Tiên

(Dân trí) - U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên ở lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2020, nhưng đáng tiếc kết quả lại thua ngược 1-2. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam gây thất vọng?

Thua ngược U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam phải chia tay U23 châu Á 2020

1Sai lầm không đáng có của Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng là người hùng của U23 Việt Nam ở hai trận đầu tiên, anh đã chơi tốt với những pha cản phá xuất sắc, ra vào hợp lý. Phải công tâm mà nói rằng nếu Bùi Tiến Dũng không chơi xuất sắc, chưa chắc U23 Việt Nam đã có điểm ở những trận đấu trước U23 UAE hay U23 Jordan.

Những tưởng hình dáng của người hùng Thường Châu đã trở lại, nhưng thật đáng tiếc Tiến Dũng lại mắc sai lầm không đáng có ở trận đấu gặp U23 Triều Tiên. Phút 27, Kang Kuk-Chol thực hiện cú sút phạt từ xa treo bóng vào thẳng cầu môn, Tiến Dũng lóng ngóng đấm bóng trượt dẫn tới bàn thua của U23 Việt Nam.

Bốn nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thất bại trước U23 Triều Tiên - 1

Bao công lao của Tiến Dũng đã vỡ nát chỉ sau một sai lầm

Bàn gỡ hòa của U23 Triều Tiên khiến tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam vốn nặng càng trở thêm nặng nề hơn. Các đôi chân của tuyển thủ U23 Việt Nam không còn thanh thoát, kết cục phải nhận thêm bàn thua thứ hai từ chấm phạt đền. 

Đây là lần thứ hai Tiến Dũng mắc sai lầm sơ đẳng với những tình huống bóng bổng. Lần đầu anh mắc sai lầm dẫn tới bàn thua trước U22 Indonesia ở vòng bảng SEA Games 22 vừa qua, sau sai lầm ấy Tiến Dũng mất vị trí bắt chính vào tay Văn Toản. Tuy nhiên, giờ đây thì tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam không còn cơ hội để sửa sai.

2. U23 Việt Nam bị “gãy” một cánh

Bốn nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thất bại trước U23 Triều Tiên - 2

Chỉ có Tấn Tài (số 4) chơi tốt ở vị trí hậu vệ tấn công cánh

Thanh Thịnh không có phong độ tốt khiến huấn luyện viên Park Hang Seo phải sử dụng Ngọc Bảo ở vị trí hậu vệ tấn công trái. Trong sơ đồ 3-5-2 của U23 Việt Nam thì cặp hậu vệ tấn công cánh vô cùng quan trọng, đáng tiếc trong trận đấu với Triều Tiên, U23 Việt Nam chỉ chơi tốt bên hành lang cánh phải của Tấn Tài.
Ngoài việc kiến tạo cho Tiến Linh mở tỉ số, Tấn Tài lên tham gia rất nhiều các đợt tấn công của U23 Việt Nam, đưa cánh phải trở thành mũi tấn công chính của đội. Bên cánh trái, Ngọc Bảo gần như không thể tham gia tấn công. 

Nhận thấy việc bị treo cánh, HLV Park Hang Seo đưa Việt Anh vào thay Ngọc Bảo, điều Tấn Tài sang cánh trái, nhưng cầu thủ mới vào sân cũng không giỏi tấn công biên. Việc thiếu đi một hậu vệ cánh tốt cho trận đấu này, khiến các mũi tấn công của Việt Nam bị hạn chế đi rất nhiều và dễ dàng hơn cho U23 Triều Tiên trong khâu tổ chức phòng thủ.

3. “Đỏ mắt” chưa tìm thấy cặp tiền vệ trung tâm

Bốn nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thất bại trước U23 Triều Tiên - 3

HLV Park Hang Seo không thể tìm được một cặp tiền vệ trung tâm tốt cho U23 Việt Nam

Quang Hải và Hoàng Đức có lẽ chỉ chơi tốt ở vị trí trung tâm, vị trí không thực sự là sở trường của họ, khi bên cạnh những cầu thủ này là một tiền vệ trung tâm đa năng xuất sắc (như Hùng Dũng). Không chỉ riêng trận đấu từ đầu vòng chung kết U23 châu Á thì đội tuyển U23 Việt Nam hẳn một cặp tiền vệ trung tâm tốt, có khả năng phòng thủ từ xa và phát động bóng tấn công nhanh. 

Ở trận gặp U23 Triều Tiên, HLV Park Hang Seo bố trí Quang Hải và Hoàng Đức đá cặp tiền vệ tâm, điều đó khiến cả hai đều bị bó buộc, không thể phát huy hết được khả năng của mình.

Trong hiệp hai khi Hoàng Đức và Quang Hải được giải phóng nhiều hơn thì các đồng đội lại không thể lấp đầy chỗ trống mà họ để lại, dẫn tới U23 Việt Nam vẫn phải chịu rất nhiều đợt phản công. Hậu quả là U23 Việt Nam phải nhận thêm một bàn thua và một tấm thẻ đỏ.

4. Tâm lý căng cứng của nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam

Bốn nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thất bại trước U23 Triều Tiên - 4

Trọng Hùng (trái) may mắn không phải nhận thẻ đỏ trong hiệp một

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu với U23 Triều Tiên với tâm lý căng cứng. Trọng Hùng được xếp đá chính, nhưng huấn luyện viên Park Hang Seo sớm cho anh ra sân sau hiệp một, ngoài chuyên môn mờ nhạt, Trọng Hùng còn may mắn thoát nhận thẻ đỏ với những tình huống “tay chân thừa thãi” với đối thủ trong hiệp một.

Ngoài Trọng Hùng, Ngọc Bảo và Đức Chiến cũng thi đấu không tốt khi bị đối phương thường xuyên qua mặt. Bảo Toàn, Việt Anh, Thanh Sơn được đưa vào sân với kỳ vọng của “những họng súng giấu trong tay áo”, đáng tiếc cả ba đều không ấn tượng. Bảo Toàn còn gây ra quả phạt đền trong tình huống mà anh hoàn toàn có thể xử lý đơn giản, không cần va chạm với đối thủ. 

Việt Bách

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020