1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bốc thăm lại môn bóng đá nam Asiad: UAE thế chỗ Iraq, Olympic Việt Nam vẫn như cũ

(Dân trí) - Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), sau khi tiến hành bốc thăm lại vào chiều nay (3/8), các bảng đấu của môn bóng đá nam Asiad 2018 không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc UAE được dời từ bảng E sang bảng C, thế chỗ của Iraq vừa rút lui.

Bốc thăm lại môn bóng đá nam Asiad 2018

Sau khi dính phải bê bối gian lận tuổi tại giải U16 Tây Á, bóng đá Iraq đứng trước nguy cơ hứng chịu sự trừng phạt của FIFA và AFC. Uỷ ban Olympic nước này cũng khuyến cáo đội tuyển Olympic Iraq rút tên khỏi môn bóng đá nam Asiad 2018, nhằm tránh những bê bối khác.

Kết quả bốc thăm lại môn bóng đá nam Asiad 2018, sau khi Iraq rút lui
Kết quả bốc thăm lại môn bóng đá nam Asiad 2018, sau khi Iraq rút lui

Cho đến chiều nay (3/8), đội tuyển Olympic Iraq đã không còn hiện diện tại môn bóng đá nam của Á vận hội, và Uỷ ban Olympic châu Á, AFC cùng quốc gia chủ nhà của Asiad là Indonesia tiến hành bốc thăm lần thứ 3 cho môn bóng đá nam.

Tuy nhiên, việc bốc thăm lại chủ yếu chỉ diễn ra xung quanh 2 đội bóng được bổ sung sau là Palestine và UAE. Cụ thể, họ sẽ chuyển từ bảng A (Palestine) hoặc bảng E (UAE) – những bảng có 5 đội, sang bảng C - bảng đấu hiện chỉ có 3 đội, do Iraq đã rút lui.

Kết quả, lá thăm đưa UAE sang bảng C, thế chỗ của Iraq. Bảng đấu này sẽ gồm UAE, Trung Quốc, Timor Leste và Syria. Còn bảng E, bảng đấu trước đây của UAE hiện còn 4 đội gồm Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bahrain.

Các bảng đấu khác không có gì thay đổi, và đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng các đội Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Sau khi UAE được chuyển từ bảng E sang bảng C, thế chỗ của Iraq, cũng không có chuyện Philippines sẽ được bổ sung, như dự định trước đó.

Thiện Nhân

Bốc thăm lại môn bóng đá nam Asiad: UAE thế chỗ Iraq, Olympic Việt Nam vẫn như cũ - 2