1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bộ khung của U23 Việt Nam đã định hình

(Dân trí) - SEA Games còn khoảng 2 tháng nữa mới diễn ra, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc đã phát thảo sơ bộ về bộ khung mà ông sẽ làm nòng cốt cho giải đấu ấy. Hai trận giao hữu tới đây tại TPHCM sẽ phần nào làm rõ thêm những gì mà ông Phúc đang định hướng.

Vừa trở về TPHCM sau chuyến tập huấn tại Hungary, HLV Hoàng Văn Phúc đã khẳng định rằng sơ đồ chủ yếu mà đội tuyển U23 sẽ áp dụng trong những ngày tới đây là 4-1-4-1. Tùy thuộc vào từng đối thủ mà sơ đồ này sẽ biến chuyển. Ngoài ra, trong đầu vị HLV này cũng đã có sẵn những cái tên sẽ giữ những vị trí chủ chốt trong đội.

Qua những trận giao hữu mới đây của U23 Việt Nam và qua các buổi tập của đội bóng này, phần nào có thể hình dung bộ khung ấy trong đầu HLV Hoàng Văn Phúc.

Trong khung thành, thủ môn Bửu Ngọc xem ra sáng giá hơn 2 người còn lại. Bửu Ngọc có ưu thế lớn về mặt thể hình (cao 1m87), sẽ có lợi trong các pha chống bóng bổng của đội tuyển U23 Việt Nam, nhất là khi chúng ta phải đối đầu với các đội bóng chuyên tấn công bằng bóng bổng và bóng dài ở SEA Games, dạng Malaysia hay Singapore.

Ở hàng hậu vệ, trung vệ Thanh Hào, cùng 2 hậu vệ cánh là Quang Hùng và Đình Hoàng là những người đang được HLV Hoàng Văn Phúc ưa chuộng. Vị trí còn lại trong bộ tứ vệ nhiều khả năng sẽ được quyết định sau 2 trận đấu với U23 Santos (Brazil) và U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) trên sân Thống Nhất.

 

Bộ khung của ĐT U23 Việt Nam đang được định hình (ảnh: Trọng Vũ)

Bộ khung của ĐT U23 Việt Nam đang được định hình (ảnh: Trọng Vũ)

Người chơi thấp nhất nơi hàng tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam trong sơ đồ 4-1-4-1 ưa thích của ông Phúc nhiều khả năng sẽ là Hoàng Thịnh. Đây là cầu thủ rất được HLV Hoàng Văn Phúc ưa thích, thông qua lối chơi mạnh mẽ và không ngại va chạm của anh.

Đấy cũng chính là lý do mà vị HLV trưởng đội tuyển U23 quyết tâm giữ lại Hoàng Thịnh suốt thời gian qua, dù cầu thủ của SL Nghệ An liên tục bị hành hạ bởi chấn thương.

Chơi phía trên Hoàng Thịnh một chút, Vũ Minh Tuấn sẽ đá thiên về tấn công nhiều hơn, bởi Minh Tuấn là cầu thủ có kỹ thuật và khả năng dứt điểm từ xa khá tốt, thích hợp cho vị trí của một tiền vệ trung tâm có thiên hướng tấn công.

Ở 2 biên, 2 ngôi sao của V-League hiện nay là Mạnh Dũng và Văn Quyết dĩ nhiên là những vị trí chắc suất nhất, với điều kiện là họ không bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Ngồi dự bị cho họ sẽ là Hoàng Danh Ngọc, người đóng vai quân cờ trong tay áo của HLV Hoàng Văn Phúc, sẽ được sử dụng trong những tình huống cụ thể, khi đội nhà gặp bế tắc.

Nơi tuyến đầu, Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn sẽ thay phiên nhau đóng vai trò trung phong duy nhất của đội. Mạc Hồng Quân hiện có ưu thế hơn, nhờ có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn, do được thường xuyên đá chính trong màu áo CLB Thanh Hóa tại lượt về V-League 2013.

Dù vậy, “tiểu Huỳnh Đức” Hà Minh Tuấn tiến bộ không ngừng trong thời gian gần đây, hay ghi những bàn thắng quan trọng cho SHB Đà Nẵng ở giải đoạn cuối mùa giải vừa qua. Thế nên, Hà Minh Tuấn cũng là lựa chọn không tồi cho HLV Hoàng Văn Phúc.

Điểm chung giữa Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn là ở chỗ họ đều có thể hình tốt (cao trên dưới 1m80), mạnh mẽ, nhanh nhẹn, không chiến không tồi. Điều ấy sẽ khắc phục phần nào khả năng càn lướt và khả năng chơi bóng bổng, vốn luôn là điềm yếu của các tiền đạo Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Đấy có thể là những phát thảo sơ bồ về mặt con người của HLV Hoàng Văn Phúc mà ông này vừa tiết lộ. Những vị trí khác chưa được hoàn chỉnh trong đội hình sẽ dần dần được cụ thể hóa qua các trận giao hữu của đội tuyển U23 Việt Nam, từ nay cho đến trước khi SEA Games 27 khai diễn.

Dĩ nhiên, con đường phía trước vẫn còn và những vị trí đã được HLV Hoàng Văn Phúc chấm điểm cao cũng chẳng phải là những vị trí bất biến. Cơ hội cho các cầu thủ khác luôn luôn vẫn còn, nếu như họ biết phấn đấu và tìm thấy cơ hội cạnh tranh vị trí cho chính mình.

Kim Điền