1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Bố già” Perez sẽ quyết định tương lai của Ramos tại Trung Quốc

(Dân trí) - Theo báo giới Tây Ban Nha đưa tin, chủ tịch Florentino Perez đang sắp xếp một cuộc gặp với Ramos tại Trung Quốc nhằm thuyết phục cầu thủ này tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

Sergio Ramos là một trong những cái tên “tạo sóng dư luận” nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Theo báo giới Tây Ban Nha đưa tin, trung vệ kỳ cựu này một mực đòi ra đi dù đã gắn bó với đội bóng áo trắng thành Madrid suốt 10 năm qua.

Một phần nguyên nhân dẫn là chuyện lương bổng. Mức lương hiện tại của Sergio Ramos chỉ ở mức 4.5 triệu euro/năm, do đó trung vệ này muốn được tăng lương nếu gia hạn hợp đồng. Chí ít là 10 triệu euro/năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Real Madrid thẳng thừng từ chối và chỉ sẵn sàng trả cho cựu cầu thủ Sevilla mức lương 7.5 triệu/năm.

Perez phải ra mặt để thuyết phục Ramos ở lại
Perez phải ra mặt để thuyết phục Ramos ở lại

Dù vậy, tiền bạc lại không phải là vấn đề quan trọng nhất. Nguyên nhân chính đến từ việc Real Madrid tỏ ra rất lạnh nhạt trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Sự thờ ơ này khiến Sergio Ramos phần nào bị tổn thương. Hơn nữa, từ quá khứ đến hiện tại, Real Madrid dưới thời Florentino Perez bị cho là hành xử cạn tình với những huyền thoại của sân Bernabeu.

Hơn 10 năm trước, lần lượt thủ quân Fernando Hiero và HLV Vicente Del Bosque phải ra đi không kèn không trống. Những năm gầy đây, lần lượt Guti, Raul và mới nhất là Iker Casillas bị tống khứ khi đã hết thời. Đó là tấm gương tày liếp để một người đã gắn bó rất lâu cũng như đóng góp rất nhiều cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha như Sergio Ramos rút ra bài học xương máu.

Trợ lực để trung vệ kỳ cựu này làm loạn tại Real Madrid chính là...Manchester United. Quỷ đỏ tỏ ra thật sự quan tâm đến cựu cầu thủ Sevilla khi đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 60 triệu euro và sẵn sàng đáp ứng mức lương 10 triệu euro/năm như Ramos đòi hỏi. Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Louis van Gaal cũng khiến madridistas chột dạ khi bóng gió về việc Man Utd đang tiếp cận Ramos.

Trước tình thế hiểm nghèo như vậy, Florentino Perez buộc phải ra mặt. Theo tin mới nhất do tờ AS đăng tải, chủ tịch Real Madrid đã lên kế hoạch sắp xếp một buổi “nói chuyện phải quấy” với Sergio Ramos tại Trung Quốc, địa điểm thầy trò Benitez du đấu sắp tới. Dĩ nhiên cuộc gặp này không nằm ngoài mục đích thuyết phục Ramos tiếp tục gắn bó lâu dài với Real Madrid.

Dường như “bố già” Perez ý thức được tầm quan trọng của Sergio Ramos trong đội hình Real vào thời điểm hiện tại. Ngoài yếu tố chuyên môn, sau sự ra đi của Iker Casillas, hậu vệ này trở thành cầu thủ kỳ cựu nhất trong đội hình, có tiếng nói trọng lượng nhất trong phòng thay đồ.

Nếu Ramos quyết dứt áo ra đi, rất có thể Real Madrid sẽ rơi vào tình trạng không thủ lĩnh. Điều này cực kỳ nguy hiểm đối với những đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao. Hơn nữa, chỉ đến khi giữ được chân Ramos, Real Madrid và Florentino Perez mới lấy lại thế thượng phong trong cuộc đấu trí với Man Utd và Ed Woodward ở thương vụ David De Gea.


Duy Khánh