1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bộ đôi Sepp Blatter và Michel Platini chính thức bị đình chỉ công tác

(Dân trí) - Ban đạo đức FIFA vừa đưa ra quyết định đình chỉ công tác đối với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Chủ tịch UEFA Michel Platini và Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke trong vòng 90 ngày vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Theo thông tin rò rỉ ban đầu, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ bị Ban đạo đức FIFA đình chỉ công tác nhằm tiện cho Văn phòng Công tố Thụy Sĩ tiến hành điều tra các vụ bê bối. Vị lãnh đạo 79 tuổi này bị cáo buộc ký hợp đồng bản quyền truyền hình gây bất lợi cho FIFA và chuyển tiền thiếu minh bạch đến chủ tịch UEFA Michel Platini.

 

Platini lẫn Blatter đều bị đình chỉ công tác
Platini lẫn Blatter đều bị đình chỉ công tác

Cụ thể, ông Blatter đã thay mặt FIFA ký hợp đồng bản quyền truyền hình cùng Jack Warner, cựu chủ tịch CONCACAF, Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Hợp đồng này bị tố là có nhiều điều khoản chống lại lợi ích của FIFA, trong đó giá bán bản quyền truyền hình rất rẻ mạt.

Michel Platini thì được nhận 2 triệu USD vào tháng 2/2011 từ FIFA trên danh nghĩa thanh toán tiền thù lao trong khoảng thời gian làm cố vấn cho chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Đáng nói, đương kim chủ tịch UEFA làm cố vấn từ tháng 1/1999 đến tháng 6/2002, nghĩa là cựu danh thủ người Pháp bị trả công chậm ngót nghét 10 năm.

Nghi vấn được đặt ra là có thể Blatter tung tiền mua phiếu trong vụ bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm 2011. Tuy cũng dính dáng đến vụ bê bối nhưng ông Platini lại chỉ bị triệu tập làm nhân chứng. Điều này gây ra nhiều thắc mắc trong dư luận.

Đến cuối ngày 8/10, quyết định chính thức do Ban đạo đức FIFA được đưa ra, thắc mắc đã được giải đáp, cả Sepp Blatter lẫn Michel Platini đều bị đình chỉ công tác 90 ngày.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cũng nhận án phạt tương tự vì bị tình nghi trục lợi cá nhân thông qua việc bán vé World Cup 2014.

Trong thời gian bị đình chỉ, cả ba lãnh đạo cấp caonày sẽ không được dính dáng đến bất kỳ hoạt động bóng đá nào. Ông Issa Hayatou, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi, sẽ tạm thời điều hành FIFA thay Sepp Blatter.

Duy Khánh