1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h45 ngày 16/11, sân Da Luz (Lisbon)

Bồ Đào Nha - Thụy Điển: Ngày C. Ronaldo quyết đấu Ibrahimovic

(Dân trí) - Vì tấm vé vớt dự World Cup 2014, cả Bồ Đào Nha và Thụy Điển sẽ quyết chiến thực sự ở trận lượt đi tại Lisbon đêm nay, nơi mà người hâm mộ thế giới chờ đợi rất nhiều vào màn so tài giữa hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic.

Lá thăm may rủi đã đưa đẩy hai đội bóng lớn Thụy Điển và Bồ Đào Nha phải quyết chiến cho tấm vé đến Brazil. Bồ Đào Nha gặp bất lợi lớn khi trận lượt về diễn ra trên sân khách, nên cuộc so tài đêm hay ở Lisbon có ý nghĩa quyết định đến cơ hội của đoàn quân HLV Paulo Bento.

Việc Thụy Điển phải đá play-off thực sự khiến nhiều người tiếc nuối bởi họ đã bám đuổi Đức suốt cả vòng bảng. Bồ Đào Nha phần nào đã gây thất vọng nhiều hơn khi để Nga vượt lên chiếm ngôi đầu bảng, đưa đẩy họ phải bước vào những trận play-off may rủi.
 
C. Ronaldo đang đạt phong độ rất cao

C. Ronaldo đang đạt phong độ rất cao

Nếu nói về chất lượng đội ngũ, Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn bởi họ có nhiều ngôi sao đang chơi ở châu Âu. Nhưng nếu nói về tính ổn định, rõ ràng Thụy Điển là một đội bóng có thực lực đáng gờm, họ luôn thể hiện được nền tảng thể lực dồi dào cùng lối chơi đơn giản, hiệu quả đậm chất Bắc Âu.

Cách đây 4 năm, Thụy Điển lỗi hẹn với World Cup 2010 khi đứng sau Đan Mạch và Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Họ đã thua Bồ Đào Nha ở trận đấu then chốt và phải làm khán giả ở giải đấu trên đất Nam Phi. Người Thụy Điển đang khao khát phục hận món nợ quá khứ để khẳng định rằng, họ xứng đáng là thế lực có “máu mặt” của bóng đá châu Âu.

So với quá khứ, Thụy Điển không có nhiều hậu vệ năng hay những tiền vệ kiến thiết xuất sắc, nhưng họ đang có một Ibrahimovic đầy đẳng cấp. Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng chân sút này vẫn đang đạt phong độ “cực khủng” trong mào áo PSG, đáng chú ý là hattrick hồi cuối tuần trước Nice.

Sở hữu thể hình to cao, nền tảng kỹ thuật tuyệt vời cùng khả năng dứt điểm đa dạng, đầy uy lực là những điểm mạnh của Ibra khiến mọi hậu vệ trên thế giới phải e sợ. Chắc chắn, nhiệm vụ của Pepe trong trận đấu này hứa hẹn sẽ đầy khó khăn, khi “máy chém” phải đối diện với trung phong đáng sợ nhất thế giới hiện nay.

Nếu như Thụy Điển có Ibra thì Bồ Đào Nha đặt rất nhiều kỳ vọng vào C. Ronaldo. CR7 đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real Madrid, anh đã ghi đến 24 bàn cho CLB Hoàng gia kể từ đầu giải. Ở trận đấu gần đây nhất tại La Liga, C. Ronaldo đã lập hattrick vào lưới Sociedad, đó là lời cảnh báo thực thụ đến Thụy Điển đêm nay.
 
Thụy Điển đang rất sẵn sàng cho trận quyết chiến với Bồ Đào Nha

Thụy Điển đang rất sẵn sàng cho trận quyết chiến với Bồ Đào Nha

Màn so tài C. Ronaldo-Ibrahimovic hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, gay cấn. Cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới, là điểm tựa cho cả đội bóng và không chỉ vì mục tiêu giành vé dự World Cup, cả hai cũng đang cần ghi những điểm số cần thiết cho cuộc đua giành Quả bóng Vàng đêm nay.

Cán cân lực lượng đang có phần nghiêng về Bồ Đào Nha bởi ngoài C. Ronaldo, họ còn có nhiều cầu thủ đáng chú ý khác như Nani, Pepe hay Raul Meireles. Tuy nhiên, Thụy Điển được đánh giá cao hơn về sự ổn định, tính gắn kết trong lối chơi nên cuộc so tài này hứa hẹn sẽ rất cân bằng.

Nếu như Thụy Điển hành quân đến Lisbon đêm nay với lực lượng mạnh nhất thì Bồ Đào Nha lại mất hai hậu vệ quan trọng là Fabio Coentrao và Joao Pereira do chấn thương. Tuy nhiên, sự trở lại kịp thời của tiền vệ quan trọng Veloso cũng khiến HLV Bento đỡ lo hơn trong trận chiến khốc liệt này.

Thụy Điển sẽ chơi thận trọng tại Lisbon và chờ đợi trận lượt về trên sân nhà, trong khi Bồ Đào Nha cần một chiến thắng làm điểm tựa trước cuộc tái đấu. Cả hai đều có những toan tính riêng, nhưng chắc chắn trận đấu này hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt và không có chỗ cho những sai lầm sơ đẳng.

Lịch thi đấu loạt trận vé vớt vòng loại World Cup 2014

Ngày 16/11
2h00 Iceland - Croatia
2h45 Bồ Đào Nha - Thụy Điển
2h45 Hy Lạp - Romania
2h45 Ukraine - Pháp

Ngày 20/11
2h00 Romania - Hy Lạp
2h15 Croatia - Iceland
2h45 Thụy Điển - Bồ Đào Nha
3h00 Pháp - Ukraine

Kim Anh