1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bồ Đào Nha muốn “xử êm” vụ Carvalho vô kỷ luật

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FTP) đã quyết định sẽ xử lý nội bộ trường hợp trung vệ Carvalho tự ý rời khỏi địa điểm tập trung của đội tuyển không lý do mà không báo cáo lên UEFA.

Cách đây gần 1 tuần, Carvalho đã tự ý rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển mà không có lý do cùng với đó là những lời chỉ trích nhằm vào đội tuyển và tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đáp trả lại hành động có phần bất kính của cậu học trò, HLV Paulo Bento đã khẳng định sẽ không bao giờ gọi hậu vệ 33 tuổi này vào đội tuyển quốc gia nếu như ông còn tại vị.
 
Bồ Đào Nha muốn “xử êm” vụ Carvalho vô kỷ luật - 1
Carvalho may mắn khi thoát khỏi án phạt của UEFA

Tuy nhiên mọi chuyện dường như đang được giải quyết một cách êm dịu khi liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã xem xét và quyết định không báo cáo lên UEFA vụ việc của Carvalho vì không muốn trung vệ khoác áo Real Madrid này bị treo giò ở Champions League. Không những vậy, chủ tịch hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Bồ Đào Nha Joao Pinto đang cố gắng làm dịu tình hình khi sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa ông, HLV đội tuyển BĐN Paulo Bento và trung vệ Carvalho.

Chìa khóa của vụ rắc rồi này không phải ai khác ngoài Jose Mourinho, HLV của Carvalho ở Real Madrid. Nhờ mối quan hệ khá tốt đẹp với HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Paulo Bento, “người đặc biệt” đã có những tác động xoa dịu sự bực tức của chiến lược gia 42 tuổi đang rất nóng mặt trước những hành động thiếu tôn trọng của Carvalho.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng thường xuyên liên lạc với cậu học trò của mình và nhấn mạnh rằng cậu ta là một cầu thủ có kinh nghiệm và là trụ cột không thể thiếu ở đội tuyển Bồ Đào Nha. “Người đặc biệt” chính là một trong những người Carvalho kính trọng nhất, do đó mọi căng thẳng đã được xoa dịu một cách khá nhanh chóng.

Hôm qua, trung vệ kỳ cựu đang khoác áo Real Madrid đã trở lại tập trung cùng các đồng đội ở Valdebebas và trò chuyện với ông thầy của mình. Mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi nếu như cầu thủ 33 tuổi và HLV Paulo Bento tìm được tiếng nói chung. Qua những hành động trên có thể thấy rằng, Mourinho muốn những gì tốt nhất cho Carvalho và tất nhiên là cả bóng đá Bồ Đào Nha.

Ngọc Trung
Theo Marca