1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bồ Đào Nha - Hà Lan: Ngang tài ngang sức

(Dân trí) - Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Bồ Đào Nha và Hà Lan sẽ quyết đấu ở trận chung kết UEFA Nations League (1h45 ngày 10/6) trên sân Dragao. Đây là hai đối thủ ngang tài ngang sức và đều khát khao danh hiệu này.

Bồ Đào Nha - Hà Lan: Ngang tài ngang sức - 1

Bồ Đào Nha và Hà Lan quyết đấu vì ngôi vương UEFA Nations League

Sau khi vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều chơi ấn tượng ở vòng bán kết, dù đối thủ của họ không hề yếu. Trước sức trẻ của đội tuyển Anh, Hà Lan cũng có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-1.

Bồ Đào Nha cũng hạ Thụy Sỹ với tỷ số tương tự 3-1, nhưng mang dấu ấn cá nhân. C.Ronaldo chói sáng với cú hattrick ấn tượng và tạo nên sự khác biệt của trận đấu này, dù nhiều thời điểm Bồ Đào Nha chơi lép vé.

Bồ Đào Nha - Hà Lan: Ngang tài ngang sức - 2

C.Ronaldo lập hattrick giúp Bồ Đào Nha thắng Thụy Sỹ 3-1 ở bán kết

Khi nhiều ông lớn như Anh, Pháp, Đức, Italia hay Tây Ban Nha bị loại, thì trận chung kết Bồ Đào Nha-Hà Lan ở UEFA Nations League được người hâm mộ kỳ vọng. Cả hai đều khao khát danh hiệu và có lý do để quyết đấu vì mục tiêu của mình.

Bồ Đào Nha muốn tiếp tục thống trị châu Âu, sau khi đã lên ngôi vô địch Euro 2016. Hà Lan cần một danh hiệu để khẳng định lại vị thế đội bóng lớn, sau khi liên tiếp vắng mặt ở Euro 2016 lẫn World Cup 2018.

So với hồi lên ngôi vô địch Euro cách đây 3 năm, Bồ Đào Nha dù có sự thay đổi về đội ngũ nhưng vẫn dựa trên nền tảng đội hình cũ. Trong khi đó Hà Lan đã có những sự trẻ hóa nhất định với bộ khung là các ngôi sao trẻ Ajax như De Ligt, De Jong…

Cả hai đội bóng đều được đánh giá là có lối chơi công thủ toàn diện và có sự tự tin cao trước trận chung kết này. Xét về đối đầu, Hà Lan có phần yếu thế hơn so với Bồ Đào Nha những năm gần đây.

Ở hai giải đấu lớn, Hà Lan bị loại dưới tay Bồ Đào Nha, đó là tại bán kết Euro 2004 và vòng 1/8 World Cup 2006. Ở cuộc so tài gần nhất giữa hai đội trong trận giao hữu hồi tháng 3/2018, Bồ Đào Nha còn đánh bại Hà Lan đến 3-0.

Bồ Đào Nha - Hà Lan: Ngang tài ngang sức - 3

Hà Lan thắng thuyết phục Anh 3-1 ở bán kết

Bồ Đào Nha có những tổn thất nhất định về lực lượng, với chấn thương nặng của trung vệ Pepe. Joao Felix và Danilo Pereira cũng dính chấn thương, phải vắng mặt ở trận đấu này. Tin vui với người Bồ là tiền vệ giàu kinh nghiệm Joao Moutinho đã bình phục hoàn toàn và sẽ trở lại ở đội hình chính.

Bên phía Hà Lan, HLV Ronald Koeman hy vọng tiền đạo Donny van de Beek sẽ kịp trở lại sau khi bình phục chấn thương. Marten de Roon và Georginio Wijnaldum đã chính thức hồi phục và có mặt trong đại chiến với Bồ Đào Nha.

Trận chung kết UEFA Nations League sẽ chứng kiến những cuộc so tài cá nhân hấp dẫn. C.Ronaldo là niềm hy vọng số 1 của Bồ Đào Nha, nhưng anh sẽ gặp không ít khó khăn trước các trung vệ hàng đầu thế giới của Hà Lan như Van Dijk và De Ligt.

Tiền đạo hàng đầu của Hà Lan là Depay sẽ đối diện với Fonte đầy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, vai trò của hai nhạc trưởng De Jong (Hà Lan) hay Moutinho (Bồ Đào Nha) cũng sẽ quyết định nhiều kết quả trận đấu.

Với thực lực cân bằng, cuộc đấu Bồ Đào Nha-Hà Lan hứa hẹn đầy hấp dẫn và hai đội chơi tấn công cởi mở. Bồ Đào Nha dù có lợi thế sân nhà, nhưng Hà Lan được đánh giá “nhỉnh” hơn đôi chút về sự toàn diện sau khi họ từng hạ nhiều đối thủ lớn như Pháp, Đức hay Anh.

Bồ Đào Nha - Hà Lan: Ngang tài ngang sức - 4

Đội hình ra sân dự kiến của hai đội

Anh Minh